Đời sống
15/03/2018 17:39GĐ bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Đẻ trong bệnh viện vẫn là theo tự nhiên
Mới đây trên MXH Facebook câu chuyện của chủ tài khoản Minh Phương đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ rất nhiều của công đồng mạng. Trong câu chuyện, bạn của chủ tài khoản đã tự ý sinh con ở nhà dẫn tới việc người mẹ bị kiệt sức, người con bị ngạt không được cấp cứu kịp thời nên dẫn tới cả hai mẹ con tử vong.
Theo tài khoản Minh Phương, bạn chị đã học qua một lớp tập huấn vê sinh con thuận tự nhiên với chi phí là 15 triệu đồng. Do đó, người bạn này quyết định sinh con ở nhà mặc dù đã được gia đình khuyên can.
Sau khi câu chuyện thương tâm này được lan truyền trên mạng, cơ quan chức năng đã tìm cách xác minh vụ việc, cho đến nay vụ việc vẫn chưa có bằng chứng về tính xác thực. Tuy nhiên có thể nói câu chuyện về việc các "bác sĩ mạng xã hội" với những hội nhóm tới hàng nghìn người tham gia chia sẻ về việc sinh nở thuận tự nhiên vẫn đang âm thầm "thẩm thấu" vào một suy nghĩ của một bộ phận phụ nữ sắp sinh con.
Vấn đề này cũng được bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ nhấn mạnh tại buổi họp báo diễn ra tại bệnh viện Từ Dũ vào sáng nay (15/3) như một "trào lưu".
Bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi đánh giá: "Trào lưu sinh con tự nhiên tại nhà đã có từ lâu. Xuất phát từ một số tài khoản Facebook lan truyền về việc sinh tự nhiên tại nhà".
Để hiểu rõ mối nguy hiểm của việc sinh con "thuận tự nhiên" đang được lan truyền trên mạng xã hội, phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh trong quá trình sinh nở của người phụ nữ, có khoảng 20% là ca đẻ không bình thường. "Không có kiểu đẻ tự nhiên theo kiểu động vật, trong sản khoa ta tôn trọng tự nhiên chứ buộc phải theo tự nhiên thì không đúng. Bởi cuộc sinh đẻ không thể diễn ra vuông tròn như mình muốn, có thể tiềm ẩn nguy cơ của từng ca đẻ. Trong quá trình chuyển dạ có sự cố, nếu phó mặc sản phụ đẻ tại nhà rất nguy hiểm cho mẹ và con, bởi trong quá trình sinh nở nhiều khi lại không theo tự nhiên như tim thai không bình thường, đứa trẻ quẫy đạp nhiều đụng vào dây rốn... tất cả những nguy cơ đó đâu còn có thể gọi là tự nhiên".
Theo phương pháp đẻ "thuận tự nhiên" đang lan truyền trên mạng xã hội, trẻ sau khi hạ sinh sẽ không cắt dây rốn hoặc loại bỏ nhau thai, toàn bộ phần nhau thai này sẽ được cất giữ trong 1 chiếc bát hoặc đĩa lớn để vài ngày, sau đó sẽ... rụng tự nhiên. Ngoài ra, trẻ cũng sẽ không tiêm phòng, liên tục "da kề da" với mẹ trong vòng ít nhất 4 tiếng. Nhiều mẹ đã áp dụng phương pháp này chia sẻ bé sơ sinh có thể theo bản năng mà tìm đến ti mẹ chỉ sau 30 phút chào đời.
Về vấn đề này vị lãnh đạo BV Phụ sản Hà Nội giải thích: "Một khi nhau đã bong khỏi người mẹ thì không còn tác dụng truyền máu sang đứa trẻ, khi không còn tác dụng nữa thì nó sẽ trở thành dị vật và sẽ trở thành ổ máu rất dễ nhiễm khuẩn, từ dây rốn vi khuẩn nhiễm vào trong cơ thể gây nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm".
"Còn việc không tiêm phòng cho trẻ sơ sinh là một việc đi ngược lại những gì khoa học nghiên cứu về vắc xin. Trẻ khi sinh ra có thể được miễn dịch bằng cách này hay cách khác, tuy nhiên có rất nhiều bệnh trẻ sơ sinh không có kháng thể chống lại, bởi sau khi sinh trẻ chỉ có một chút kháng thể của người mẹ truyền sang. Nếu không tiêm chủng cơ thể để trẻ tạo ra kháng thể thì vô hình chung nếu gặp tác nhân gây bệnh và cơ thể chưa chuẩn bị sẵn cơ thể sẽ quỵ trước những bệnh đó.
Những đứa trẻ không tiêm vắc xin thì hầu hết khi gặp tác nhân gây bệnh đều sẽ bị bệnh và khi đó trẻ có qua được bệnh không thì còn phụ thuộc vào sức đề kháng. Chúng tôi đã gặp những trường hợp do yếu tố nào đó người mẹ không tiêm chủng cho con khi gặp vụ dịch, đến viện thì những đứa trẻ nằm trong vùng dịch có tiêm vắc xin lại không bị, còn những đứa trẻ không nằm trong vùng dịch nhưng không tiêm vắc xin lại bị rất nặng", PGS Ánh chia sẻ thêm.
Trong quá trình sinh nở nhiều trường hợp người mẹ chuyển dạ nhưng không kịp đến bệnh viện, trong trường hợp này người phụ nữ sau khi sinh con tại nhà vẫn phải đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế để có thể tiêm vắc xin cho trẻ sơ sinh. Người mẹ sẽ được các y bác sỹ kiểm tra để đảm bảo người phụ nữ không bị tổn thưởng trong quá trình sinh nở, sản phụ cũng sẽ được đảm bảo không còn sót nhau thai, tránh băng huyết nguy hiểm đến tính mạng.
Đối với một số người vẫn còn chưa hiểu rõ được việc đẻ tự nhiên, PGS Ánh cũng khẳng định "khi đẻ em bé trong bệnh viện hoàn toàn là đẻ tự nhiên có sự giám sát của các bác sĩ".
Trước những thông tin lan truyền trên mạng trong thời gian gần đây khiến nhiều người khó kiểm soát và lựa chọn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Viết Tiến cũng đưa ra khuyến cáo: "Tôi khuyên người dân đừng nghe theo những thông tin không đúng ở trên mạng. Khi nghe thông tin phải xem xét thông tin đó phải xuất phát từ các nhà có chuyên môn, đủ độ tin cậy. Còn những người phát ra thông tin mà không đủ độ tin cậy thì phải hết sức thận trọng để không ảnh hưởng đến sức khỏe".
Video: Các bà mẹ Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ khi nói về quan điểm sinh con 'thuận tự nhiên'Những chia sẻ của các bà mẹ Hà Nội về quan điểm sinh con "thuận tự nhiên" đã khiến nhiều ngươi thực sự cảm phục về tri thức cũng như cách nhìn nhận vấn đề. |