George Floyd bị ghì chết khi đang dương tính với Covid-19

Thứ năm, 04/06/2020, 14:46 PM

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy George Floyd bị mắc Covid-19. Tuy nhiên, bác sĩ pháp y cho rằng điều đó không liên quan gì đến cái chết của ông.

George Floyd bị ghì chết khi đang dương tính với Covid-19.

George Floyd bị ghì chết khi đang dương tính với Covid-19.

Theo ABC News, ngày 3/6, Cơ quan giám định y tế hạt Hennepin công bố kết quả khám nghiệm tử thi dài 20 trang của George Floyd - người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết tại bang Minnesota hôm 25/5. Theo đó, Floyd bị mắc Covid-19 từ đầu tháng Tư và kết quả xét nghiệm các mẫu lấy từ thi thể  vẫn cho kết quả dương tính.

"George Floyd nhiễm Covid-19 từ đầu tháng Tư, gần hai tháng trước khi chết", báo cáo khám nghiệm tử thi cho hay.

Bác sĩ Andrew Baker, người đứng đầu cơ quan pháp y hạt Hennepin, cho biết Sở Y tế Minnesota đã lấy mẫu dịch mũi của Floyd trong quá trình khám nghiệm và ghi nhận kết quả dương tính Covid-19. Dù vậy, ông cho rằng không có dấu hiệu cho thấy Covid-19 liên quan tới cái chết của Floyd. Ngoài ra, Floyd cũng không có triệu chứng mắc Covid-19 trước khi tử vong.

Bác sĩ Michael Baden, một trong hai người khám nghiệm độc lập theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, cho biết quan chức hạt Hennepin không thông báo việc George Floyd có kết quả dương tính với Covid-19.

"Chúng tôi và chủ nhà tang lễ đều không được biết, giờ đây sẽ có nhiều người phải xét nghiệm. Lẽ ra họ nên cẩn trọng hơn và thông báo với tất cả những người tiếp xúc với thi thể", ông Baden cho hay.

George Floyd tử vong sau khi bị một cảnh sát ghì vào gáy trong hơn 8 phút hôm 25/5 ở Minneapolis. Biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ sau sự việc này.

Trước đó, hôm 1/6, bác sĩ pháp y hạt Hennepin hôm 1/6 tuyên bố George Floyd chết vì "ngừng tim phổi do tác động kết hợp của việc bị nhân viên thực thi pháp luật khống chế và ghì gáy", khẳng định cái chết là "một vụ giết người".

Kết quả khám nghiệm độc lập do gia đình tự yêu cầu thực hiện cũng xác định nguyên nhân tử vong là "ngạt thở do sức đè liên tục".

Derek Chauvin, cảnh sát ghì Floyd, đã bị nâng cáo buộc lên giết người cấp độ hai. Ba cảnh sát còn lại bị truy tố tội hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ hai.