Ghi nhận bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại quận Long Biên

Thứ hai, 17/08/2020, 17:03 PM

Ngày 17/8, UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên đã báo cáo một trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn, ngay lập tức được cách lý.

Ghi nhận bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại quận Long Biên. (ảnh minh họa)

Ghi nhận bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại quận Long Biên. (ảnh minh họa)

Ghi nhận bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại quận Long Biên.

Mới đây, UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên ghi nhận bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn, ngay lập tức bệnh nhân này được thực hiện cách ly.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) xác nhận thông tin về ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 vừa ghi nhận trên địa bàn phường Phúc Đồng, đang được cách ly. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn chưa đưa ra công bố đối với ca nhiễm này. Đây là ca nghi nhiễm thứ 11 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết: “Trường hợp này có tiền sử đi đến Đà Nẵng cách đây khá lâu, nhưng hiện lại xuất hiện các triệu chứng về bệnh đường hô hấp. Hiện người này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm mới có thể khẳng định mắc Covid-19 hay không”.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, trường hợp này đang được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong khi chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo thông tin ban đầu từ, UBND phường Phúc Đồng, trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 này là một người đàn ông sinh năm 1982, hiện đang làm nghề kinh doanh tại quận Ba Đình, Hà Nội.Trước đó, thành phố Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 10. Cụ thể, đây là trường hợp bệnh nhân V.H.C, nữ, sinh năm 1995, có địa chỉ ngõ 147 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 962, được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 vào tối 16/8.

Như vậy, tính đến sáng ngày 17/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 45 ca; Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 28 ca, số ca âm tính lần 3 là 42 ca. Hiện còn 369 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19

Số ca tử vong là 24. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng, ...

Bài liên quan