Vụ xe đón dâu gặp nạn ở Quảng Nam: Giả người thân nạn nhân nhận tiền từ thiện

Thứ tư, 01/08/2018, 16:22 PM

Bệnh viện Đà Nẵng đã phát hiện có tình trạng giả mạo người nhà nạn nhân trong vụ xe đón dâu gặp nạn ở Quảng Nam làm 13 người tử vong hôm 30/7, để nhận tiền từ thiện.

Giả danh người thân để nhận tiền từ thiện
Các nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - (Ảnh: Người lao động).

Ngày 1/8, trao đổi với báo chí lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Có tình trạng một số đối tượng giả danh người nhà nạn nhân vụ tai nạn xe đón dâu làm 13 người tử vong ở Quảng Nam để nhận tiền từ nhà hảo tâm.

Cụ thể: Theo TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, báo cáo từ cấp dưới, hôm qua (31/7), có mạnh thường quân vào viện để trao tiền từ thiện giúp đỡ các nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam (13 người chết) thì gặp hai người tự xưng là người nhà nạn nhân tới nhận tiền. Do cảm thấy nghi ngờ, mạnh thường quân đã hỏi lại nhân viên y tế thì được biết hai người này không phải là người nhà nạn nhân, nên mạnh thường quân đã liên hệ Phòng Tài vụ của bệnh viện để gửi tiền ủng hộ.

Trong khi đó, đại diện Phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho hay: Có một nhà hảo tâm đến khoa hồi sức ngoại xin hỗ trợ cho hai trường hợp bệnh nhi nằm viện sau vụ tai nạn xe đón dâu.

Lúc này, có một người phụ nữ tự xưng là dì của bệnh nhi và đứng ra nhận số tiền 4 triệu đồng. Thấy nghi ngờ nên nhà hảo tâm này sau đó có báo lại với nhân viên y tế của khoa. Lúc này, nhân viên y tế xác định người phụ nữ trên không phải là người thân của các bé. Ngay sau đó, người phụ nữ này đã kịp thời lẩn trốn khỏi bệnh viện và mang theo số tiền 4 triệu đồng trên.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, tới thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng chưa thu tiền viện phí đối với 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu. Về sau, khi bệnh nhân xuất viện, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ xin ý kiến của Ban An toàn giao thông cùng với chính quyền để có hỗ trợ miễn phí hoàn toàn cho các bệnh nhân trên.

Nếu các nhà hảo tâm có lòng ủng hộ cho 4 bệnh nhân trên thì có thể đến trực tiếp tại bệnh viện để được phòng công tác xã hội hướng dẫn. Số tiền từ thiện trao cho bệnh nhân sẽ được phòng tài vụ nhận dưới hình thức tạm ứng viện phí đồng thời xuất biên lai nhận tiền. Khi bệnh nhân xuất viện, phòng tài vụ sẽ tổng hợp số tiền trên và trao lại cho người nhà.

Theo phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng, hiện nay trên mạng xã hội có nhiều người lợi dụng, chia sẻ video, hình ảnh về hai cháu bé 6 tuổi đang nằm viện sau vụ tai nạn để kêu gọi hỗ trợ. Trên thực tế các trường hợp này không phải đóng tiền viện phí, người thân của bệnh nhân ở bệnh viện cũng rất ít do phải về quê để lo đám tang. 

Chính vì thế, mọi tấm lòng hảo tâm có thể đóng góp qua phòng công tác xã hội của bệnh viện để được trao trực tiếp đến người nhà các nạn nhân. Hiện tại, đại diện phòng công tác xã hội của bệnh viện cũng  túc trực tại khoa hồi sức ngoại để hướng dẫn cho các nhà hảo tâm muốn đóng góp cho các bệnh nhân trên. Cũng theo phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng, khi các bệnh nhân xuất viện, số tiền trên sẽ được trao trực tiếp cho ba hoặc mẹ của các bé. 

Trước đó, vào khoảng 2h30 phút ngày 30/7, xe chở gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trên đường vào Bình Định rước dâu đã bị tai nạn thảm khốc tại tỉnh Quảng Nam.

Vụ tai nạn khiến 13 người tử vong. Ngoài tài xế ô tô, 12 nạn nhân là người thân trong một nhánh của dòng họ Nguyễn Khắc ở thôn Lương Điền, trong đó có chú rể Nguyễn Khắc Long và ba người thân trong gia đình. H

iện tại, có 4 nạn nhân còn sống sau vụ tai nạn được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Trong đó có hai bệnh nhi gồm cháu Dương Nguyễn Trúc Hân và Đặng Xuân Tiến (cùng sinh 2012).

 

Xe đón dâu gặp nạn 13 người chết: Cô dâu nức nở gọi tên chồng 'chúng ta còn chưa cưới'

Quá đau lòng trước sự ra đi của chú rể trong vụ xe đón dâu gặp nạn làm 13 người chết, cô dâu nhiều lần khóc ngất gọi tên chồng trong vô vọng.

 

Vụ xe đón dâu gặp nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Không có số liệu về tốc độ xe đón dâu?

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin liên quan đến tốc độ của hai phương tiện trong vụ xe đón dâu gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người tử vong và 4 người bị thương.

 

Kỹ sư Lê Văn Tạch chỉ ra điều đáng tiếc trong vụ tai nạn xe đón dâu làm 13 người tử vong

Theo kỹ sư ô tô Lê Văn Tạch, việc để một tài xế ô tô chạy liên tục trong nhiều giờ dẫn đến buồn ngủ và gây tai nạn là điều rất thiếu chuyên nghiệp.