Gia đình gốc Việt ở Mỹ mất 3 thành viên một tuần vì Covid-19

Thứ hai, 25/05/2020, 13:33 PM

Tin thế giới ngày 25/5: Một gia đình gốc Việt ở Mỹ có tới 3 thành viên qua đời vì Covid-19 trong một tuần. Mỹ cảnh báo trừng phạt TQ vì dự luật an ninh Hong Kong.

Tin thế giới ngày 25/5: Các thành viên trong gia đình tại tang lễ. Ảnh: Telegram&Gazette.

Tin thế giới ngày 25/5: Các thành viên trong gia đình tại tang lễ. Ảnh: Telegram&Gazette.

Tin thế giới ngày 25/5: 3 thành viên gia đình gốc Việt qua đời vì Covid-19 một tuần

Tờ Telegram & Gazette đưa tin, ông Joseph Vo Van Ngo, 85 tuổi, và bà Bay Thi Huynh, 82 tuổi ở bang Massachusetts qua đời chỉ cách nhau hơn một tiếng vào ngày 14/5. Và 5 ngày sau đó, con gái lớn của họ, Kim Chi Nguyen, 50 tuổi, cũng đã không qua khỏi.

Ông Vo Van Ngo và bà Bay Thi Huynh phải nhập viên St. Vincent hôm 8/5. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ hai người bị cúm hoặc dị ứng và họ được cho nằm cùng phòng.

 "Họ nắm chặt tay nhau. Bố qua đời trước rồi (khoảng 90 phút sau) mẹ cũng đi theo", Dominic, 48 tuổi, kể lại những giây phút cuối cùng của bố mẹ mình. "Tôi nghĩ bố và mẹ đang đưa chị lên thiên đường. Họ như những vị thánh. Họ là hình mẫu của chúng tôi".

Thuy Ngo, một trong 10 người con của ông Vo Van Ngo và bày Bay Thi Huynh, cho biết bố mẹ cô rất tình cảm, “gắn với nhau như keo". Người chị cả đã chăm sóc hai ông bà suốt 4-5 năm nay. Hai ông bà vừa kỷ niệm 60 năm ngày cưới.

Tin thế giới ngày 25/5: Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì dự luật an ninh Hong Kong

Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Robert O’Brien khẳng định dự luật của Trung Quốc tương đương với việc tiếp quản Hong Kong. Điều đó có nghĩa là Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không thể xác nhận Hong Kong “có mức độ tự trị cao”. Từ đó, Mỹ sẽ áp lệnh trừng phạt Trung Quốc theo Luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong mà Quốc hội Mỹ thông qua năm 2019.

Theo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong, hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ phải xác nhận Hong Kong vẫn duy trì mức độ tự trị để được hưởng quy chế giao thương có lợi.

Trung Quốc sắp ra luật an ninh với Hong Kong, Mỹ cảnh báo phản ứng mạnh

Theo O’Brien, Hong Kong có thể mất vị thế là trung tâm tài chính toàn cầu nếu Trung Quốc áp đặt luật an ninh.

Ông Pompeo ngày 22/5 gọi dự luật là “hồi chuông báo tử” cho sự tự trị của Hong Kong. Ông kêu gọi Bắc Kinh xem xét lại đề xuất mà ông gọi là “tai hại” này, đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và tôn trọng sự tự trị của thành phố.

Dự luật an ninh với Hong Kong nếu được thông qua sẽ cho phép Trung Quốc trực tiếp kích hoạt luật an ninh vốn bị phản đối ở Hong Kong mà không cần cơ quan lập pháp của Hong Kong phê chuẩn.

Hong Kong đã được quản lý theo quy tắc “một quốc gia, hai chế độ” kể từ khi được Anh trả lại cho Trung Quốc năm 1997.

Tin thế giới ngày 25/5: Pakistan cho Trung Quốc xây đập ở vùng Kashmir tranh chấp với Ấn Độ

Theo tờ Nikkei, Pakistan đã trao hợp đồng cho liên doanh với Trung Quốc để xây đập thủy điện Diamer Bhasha ở khu vực Kashmir đang có trang chấp với Ấn Độ. Dự án trị giá 438 tỷ rupee Pakistan (khoảng 2,7 tỷ USD), là liên doanh giữa Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc và Tổ chức Công trình mặt trận thuộc quân đội Pakistan. Tỷ lệ góp 7:3.

Dự án ở khu vực Gilgit - Baltistan, cách biên giới Trung Quốc 320 km về phía Bắc. Đây là một phần trong hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC), gắn liền với sáng kiến Vành đai và Con đường.

Ấn Độ phản đối mạnh mẽ động thái trên. “Chúng tôi liên tục phản đối và bày tỏ lo ngại với cả Pakistan và Trung Quốc về những dự án ở vùng lãnh thổ Ấn Độ đang nằm dưới sự chiếm đóng bất hợp pháp của Pakistan”, ông Anurag Srivastava, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đáp lại: “Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Kashmir nhất quán. Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống cho người dân địa phương”.

Ấn Độ luôn phản đối sáng kiến Vành đai và Con đường vì có các dự án ở khu vực Kashmir đang tranh chấp.