Giá heo hơi hôm nay 3/9: Chờ giá heo hơi tăng như thị trường Trung Quốc

Thứ ba, 03/09/2019, 06:14 AM

Giá heo hơi hôm nay 3/9, sau dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung thịt heo khán hiếm khiến giá heo hơi thị trường Trung Quốc lên đến 100.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-hom-nay-39-cho-gia-heo-hoi-tang-nhu-thi-truong-trung-quoc
Giá heo hơi hôm nay 3/9, sau dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung thịt heo khán hiếm khiến giá heo hơi thị trường Trung Quốc lên đến 100.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3/9, giá heo hơi tăng chóng mặt tại thị trường Trung Quốc với mức 100.000 đồng/kg, gấp đôi giá heo trong nước, người chăn nuôi trong nước hi vọng động thái này sẽ giúp giá heo trong nước tăng.

Miền Nam sau khi giá heo hơi tăng đã dần đi vào ổn định

Giá heo hơi miền Nam ổn định trong khoảng 36.000 - 42.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá phổ biến là 42.000 - 43.000 đồng/kg.

Tại Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Vũng Tàu dao động quanh mức 39.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng... heo hơi được thu mua ở mức 36.000 - 38.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối TP HCM, lượng heo về chợ trong ngày 1/9 là 5.500, và tình hình buôn bán của thương lái cũng luận lợi.

Về tình hình dịch tả heo châu Phi (ASF), tính đến ngày 28/8, bệnh dịch đã xảy ra tại 1.988 hộ chăn nuôi heo thuộc 74 xã, phường của 9 quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tổng số heo trong ổ dịch là 60.063 con, số bệnh là 27.866 con, chết 11.760 con, số heo tiêu hủy là 52.830 con (ngành thú y tiêu hủy 52.347 con, khối lượng trên 3.055 tấn và chủ hộ tự tiêu hủy 483 con), theo báo Cần Thơ.

Giá heo hơi tăng trở lại ở miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc hiện đang duy trì mức ổn định cao, không có biến động đáng kể nào về giá.

Duy nhất trong ngày hôm nay ghi nhận Ninh Bình tăng nhẹ 2.000 đồng/kg lên 47.000 đồng/kg so với mức giá 45.000 đồng của nhiều ngày trước đó.

Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, và thủ phủ nuôi heo Hà Nam vẫn đang duy trì ở mức giá khá cao, 48.000 đồng/kg. Trong đó, một số huyện miền núi giáp biên giới của Cao Bằng có nơi báo giá lên tới 50.000 đồng/kg tại một số thời điểm trong ngày.

Các địa phương khác Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nội và Vĩnh Phúc có mức giá thấp hơn một chút nhưng vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của các miền khác, từ 45.000 đồng/kg – 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc trung bình nằm trong khoảng từ 45.000 đồng/kg – 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên biến động nhẹ

Giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung giá bình quân vẫn dao động trong khoảng 37.000 - 43.000 đồng/kg.

Trong đó, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An dần tiệm cận mức giá heo hơi của miền Bắc, đạt 47.000 - 48.000 đồng/kg; giá heo hơi tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị đạt 40.000 – 42.000 đồng/kg.

Quảng Nam, Bình Định giá heo hơi đạt 37.000 – 42.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực Tây Nguyên đạt 40.000-42.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Đắk Lắk đạt 40.000-42.000 đồng/kg, Đắk Nông 39.000-41.000 đồng/kg, Lâm Đồng 40.000-42.000 đồng/kg, Gia Lai 40.000-43.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại Trung Quốc cũng đang tăng phi mã, có thể thúc đẩy thương lái nước này tìm nguồn heo tại Việt Nam. Theo số liệu và thông tin công bố trên các sàn giao dịch tại Trung Quốc, giá heo hơi ngày 1/9 tại một số vùng của Trung Quốc đã đạt xấp xỉ 100.000 đồng/kg.

Cụ thể, do tình hình dịch tả châu Phi tại Trung Quốc khá phức tạp, mất lượng heo lớn nên giá heo hơi tăng khá cao trong thời gian qua, hiện dao động trong khoảng 26 - 29 Nhân dân tệ/kg. Cá biệt có những tỉnh như Quảng Đông giá heo hơi lên tới 30.06 Nhân dân tệ/kg (tương đương 98.000 đồng/kg).

 

Thương vụ AVG: Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD

Cả hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đều khai nhận tiền từ ông Phạm Nhật Vũ để chỉ đạo sớm bán cổ phần AVG cho Mobifone. Trong đó, riêng ông Son nhận đến 3 triệu USD.

 

Kiến nghị đánh thuế cao để hạn chế sử dụng túi ni lông

Nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông, cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế TPHCM đều kiến nghị cần đánh giá lại Luật thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) xem xét tăng mức thuế đối với tùi ni lông.

 

Hà Nội thu hơn 320 tỷ đồng từ khách du lịch trong dịp lễ Quốc khánh

Trong dịp lễ Quốc khánh, Hà Nội đón trên 270.000 khách, trong đó khách du lịch quốc tế đạt trên 37.000 lượt đến từ những thị trường trọng điểm là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh,...