Giá hồ tiêu hôm nay 22/8: Cập nhật giá tiêu Tây Nguyên, miền Nam
Giá hồ tiêu hôm nay 22/8, cập nhật giá tiêu Tây Nguyên, miền Nam cho thấy, giá tiêu cả nước cao nhất 50.000 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Giá gas hôm nay 21/8: Bất ngờ quay đầu giảm
- Bảng giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC giảm, bán ngay cắt lỗ hay nằm chờ tăng giá?
- Giá cà phê hôm nay 21/8/2020: Tăng trở lại Tây Nguyên, miền Nam
- Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Lo nguồn cung tăng, giá xăng giảm nhẹ
Giá hồ tiêu hôm nay 22/8
Hôm nay 22/8, cập nhật giá tiêu Tây Nguyên, miền Nam cho thấy, giá hồ tiêu hôm nay chưa có nhiều thay đổi, hiện gia tiêu trong nước cao nhất 50.000 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giá tiêu đầu giờ sáng hôm nay 22/8/2020 đang được thu mua trong khoảng từ 47.500 - 50.000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với cùng thời điểm sáng hôm qua.
Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk giá tiêu hôm nay hiện được thu mua với mức 48.500 đồng/kg, giữ nguyên giá.
Giá tiêu tại Đắk Nông được thu mua với mức 48.500 đồng/kg
Tại tỉnh Gia Lai giá tiêu hôm nay giữ ở mức 47.500.
Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay được thu mua 50.000 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 49.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai ở mức 48.000 đồng/kg.
Hiệp hội Hồ tiêu (VPA) cho biết, sản lượng tiêu diện tích hồ tiêu của các tỉnh đang xuống cấp do sự thiếu đầu tư chăm sóc, trừ Đắk Nông và huyện Cư Kuin của Đắk Lắk. Lượng tiêu chết vẫn chưa được thống kê nhưng nhìn chung sản lượng năm 2020 giảm 15% so với năm 2019.
VPA dự báo, năm 2021 sản lượng tiếp tục giảm mạnh, dự kiến đạt trên dưới 220.000 tấn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020, giá tiêu có thể bắt đầu hồi phục khi cung - cầu trở về mức cân bằng và nhiều doanh nghiệp tăng cường mua tích trữ nhân lúc giá tiêu thấp.
Địa phương | Giá tiêu hôm nay | Thay đổi |
Bình Phước | 49.000 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 50.000 | |
Đồng Nai | 48.000 | |
Gia Lai | 47.500 | |
Đắk Lắk | 48.500 | |
Đắk Nông | 48.500 |
Giá hồ tiêu thế giới
Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ chốt tại 33.633 rupee/tạ, tăng 0,28%, tương đương 93,35 rupee/tạ.
Theo các chuyên gia dự báo, khoảng cuối năm 2020, giá tiêu có thể bắt đầu hồi phục khi cung - cầu trở về mức cân bằng và nhiều doanh nghiệp tăng cường mua tích trữ nhân lúc giá tiêu thấp.
Xu hướng giá phục hồi sẽ diễn ra khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, khuyến khích các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất.