Giá thực phẩm sau Tết tăng mạnh chợ truyền thống

Thứ sáu, 08/02/2019, 18:38 PM

Mùng 4 Tết Kỷ Hợi ghi nhận chợ truyền thống thu hút người dân mua sắm thì siêu thị vắng khách, giá sản phẩm chợ truyền thống tăng mạnh so với ngày thường.

gia-thuc-pham-sau-tet-tang-50-cho-truyen-thong
Giá thực phẩm sau Tết tăng mạnh chợ truyền thống. Ảnh Tiền Phong

Những ngày đầu năm mới chợ truyền thống thu hút đông đảo khách mua hàng, điều đáng nói là giá nông sản, thực phẩm tăng khá mạnh nhưng vẫn hút khách.

Những mặt hàng đắt khách là rau xanh, dưa chua, hải sản tươi sống, hoa tươi, đậu phụ… Điều đáng nói là giá hàng hóa tại các chợ dân sinh tăng khá mạnh: Cá trắm nguyên con: 100.000đ/kg, cá trắm cắt khúc: 150.000đ/kg; thịt bò loại 2: 300.000đ/kg, loại 1: 400.000đ/kg; cá chép: 120.000đ/kg, tôm: 400.000đ/kg; các loại rau xanh như: Cải cúc, cải xanh, rau muống, cải ngọt, cải xoong… dao động từ 5.000đ-12.000đ/mớ…

Theo một số tiểu thương, sau Tết do nguồn cung hạn chế nên không có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Đồng thời, người bán cũng không nhiều nên một số mặt hàng như rau muống, dưa chuột, bắp cải… tăng từ 5.000-10.000đ/kg nhưng vẫn hút khách.

Mặc dù giá hàng hóa sau Tết tại các chợ dân sinh tăng, nhưng các tiểu thương cho biết, giá thực phẩm rau xanh sau Tết Nguyên Đán 2019 tăng không đáng kể so với Tết Nguyên Đán 2018 và lượng hàng bán ra cũng không nhiều bằng.

Ngày 4 Tết, nhiều siêu thị đã mở cửa trở lại phục vụ khách hàng. Trái với dự kiến, lượng khách hàng mua khá đông nên đến quá trưa một số mặt hàng đã hết. Trong khi giá ngoài chợ dân sinh được các tiểu thương “hét” tăng 30-50%, thì giá hàng hóa tại các siêu thị vẫn ổn định.

Theo nhiều tiểu thương do nguồn cung chưa đa dạng, chủng loại mặt hàng ít hơn ngày thường nên giá cả có thể nhỉnh hơn ngày thường một chút. Hơn nữa trong những ngày này sức mua cũng chưa cao, do thời gian nghỉ Tết dài ngày, nhiều người vẫn còn ở quê hay đi du xuân, đi lễ, đi chùa đầu năm nên mua sẵn thức ăn dự trữ từ trước tết.

Tại một số chợ truyền thống khác như chợ Gò Vấp, chợ Dương Quảng Hàm,… dù số lượng tiểu thương kinh doanh chưa nhiều nhưng các thực phẩm được bày bán cũng rất phong phú. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, các loại thịt cá thì cơ bản không tăng giá nhiều, chỉ có rau xanh là loại thực phẩm tăng giá song mức tăng không đáng kể, nguyên nhân là do thời tiết Tết năm nay ấm hơn so với mọi năm và nguồn cung từ Đà Lạt tương đối ổn định.

gia-thuc-pham-sau-tet-tang-50-cho-truyen-thong
Siêu thị vắng khách do thực phẩm tươi như rau xanh vẫn thiếu. 

Tại BigC Gò Vấp, giá các loại thực phẩm cũng không biến đổi nhiều so với thời điểm trước tết, trong đó, với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt lợn ba chỉ có giá từ 100.000 đồng - 110.000 đồng/kg, nạc thăn từ 100.000 đồng - 120.000 đồng/kg; giá gà ta làm sẵn dao động phổ biến từ 100.000 đồng - 120.000 đồng/kg; giá gà công nghiệp dao động khoảng từ 60.000 đồng -70.000 đồng/kg; thịt bò thăn dao động từ 300.000 đồng - 320.000 đồng/kg… Các loại thực phẩm chế biến như giò lụa phổ biến 150.000-160.000 đ/kg; giò bò 280.000-310.000 đ/kg; lạp xưởng Vissan loại I  giá 170.000 - 180.000 đ/kg.

Tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (Q.10, TP HCM), mới hơn 9h nhiều mặt hàng rau xanh, thịt gia súc, gia cầm đều đã vơi dần. Đặc biệt, thịt gà, thịt vịt nguyên con đã qua sơ chế đều hết sớm.

Tại hệ thống siêu thị Hapro và các cửa hàng tiện ích, lượng khách đã bắt đầu tăng kể từ sang mùng 4 Tết. Các mặt hàng chế biến sẵn phục vụ mâm cúng hóa vàng và các loại gạo ngon từ Đồng Tháp Mười được người tiêu dung đặc biệt quan tâm.

 

Năm 2019 tăng trưởng GDP năm 2019 có thể đạt 7%

Dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2019, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia dự báo kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 7%.

 

Siêu thị mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, tấp nập khách mua sắm

Trên địa bàn TP. Hà Nội, nhiều siêu thị mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết vừa qua. Nhìn chung, lượng khách đổ về các khu mua sắm dịp đầu năm Kỷ Hợi khá đông đúc.

 

Thực phẩm tươi sống, cà phê, bún ăn sáng đắt hàng dịp Tết Kỷ Hợi

Ngay những ngày đầu năm mới Tết Kỷ Hợi giá cả hàng hóa như rau xanh, gà, vịt cháy hàng. Những dịch vụ như bún phở ăn sáng, cà phê đắt đỏ.