Giá vàng thế giới lên cao nhất 7 năm, trong nước vượt mốc 45 triệu đồng

Thứ tư, 19/02/2020, 14:01 PM

Giá vàng thế giới đêm qua (theo giờ Việt Nam) đã tăng vượt mốc 1.600 USD/ounce do nhu cầu tìm tài sản trú ẩn an toàn tăng mạnh. Điều này kéo giá vàng trong nước tăng mạnh.

 

Giá vàng thế giới lên cao nhất 7 năm, trong nước vượt mốc 45 triệu đồng.

Giá vàng thế giới lên cao nhất 7 năm, trong nước vượt mốc 45 triệu đồng.

Giá vàng thế giới vọt tăng

Giá vàng thế giới đêm qua đã tăng gần 18 USD/ounce để vượt mốc 1.600 USD/ounce, lên vùng giá cao nhất kể từ năm 2013 đến nay.

Giá vàng miếng trên sàn Kitco đóng cửa ở mức 1.602,2 USD/ounce, trong khi vàng trên sàn New York cũng tăng tương ứng lên 1.601,2 USD/ounce.

Nhiều chuyên gia phân tích trên thế giới cũng tin rằng mốc 1.600 USD/ounce chưa phải là điểm đến cuối cùng của kim loại và giá có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới vọt lên đỉnh cao mới bất chấp đồng USD cũng tăng rất mạnh. Nhu cầu về vàng đã vượt qua tác động của đồng USD do giới đầu tư lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết, trong ngày 18/2, tỉnh này có thêm 132 người chết vì virus corona chủng mới (Covid-19), nâng số người chết vì virus này tại tâm dịch Hồ Bắc lên 1.921 người. Số ca nhiễm mới cũng tăng 1.693 người, nâng số người nhiễm Covid-19 tại đây lên 61.682. Số ca nhiễm mới trong ngày hôm qua ở Hồ Bắc thấp nhất kể từ ngày 11/2 và là ngày thứ hai liên tiếp dưới ngưỡng 2.000 ca.

Tính chung toàn Trung Quốc đại lục, số người chết vì Covid-19 trong ngày hôm qua là 136 người, nâng tổng số ca tử vong vì virus này tại đây lên 2.004 và trên toàn thế giới lên 2.009 người. Đến nay, gần 13.000 người đã được điều trị khỏi các triệu chứng do Covid-19 gây ra, trong đó chủ yếu là ở Trung Quốc.

Tại tâm dịch Hồ Bắc, hơn 9.100 người đã phục hồi và xuất viện, trong khi hơn 11.000 người vẫn trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.

Giá vàng thế giới tăng đẩy giá vàng trong nước vượt mức 45 triệu đồng

Tính đến trưa nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng khu vực TP HCM ở mức 44,7-45,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC khu vực Hà Nội và các thành phố lớn khác vẫn được niêm yết cao hơn tại TP HCM 20.000 đồng/lượng (bán ra), hiện đạt 45,07 triệu đồng.

Vàng miếng tại các cửa hàng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 44,68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,93 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn vàng miếng tại PNJ là 44,95 triệu đồng, trong khi giá mua vào cũng tăng tương ứng, đạt 44,4 triệu. Chênh lệch giá mua - bán được nới rộng 500.000 đồng/lượng.

Bài liên quan