Giá vé chợ đen trận chung kết AFF Cup lên đến gần 20 triệu đồng

Thứ bảy, 15/12/2018, 14:10 PM

Đến sát giờ diễn ra trận chung kết AF Cup lượt về giữa Việt Nam vs Malaysia nhưng giá vé vẫn chưa hạ nhiệt, đôi vé VIP được hét giá lên đến 18 triệu đồng.

gia-ve-cho-den-tran-chung-ket-aff-cup-len-den-gan-20-trieu-dong
Giá vé vẫn chưa hạ nhiệt. Ảnh minh họa

Vài giờ trước khi bóng lăn, trên chợ đen, vé tại các khán đài C và D vẫn giữ mức giá gấp 10 lần mệnh giá gốc trong khi vé chỗ ngồi tốt tại khán đài A, B thậm chí còn lên giá.

xung quanh khu vực sân Mỹ Đình, giá vé xem trận chung kết lượt về đã tăng một cách chóng mặt. Một cặp vé mệnh giá 600.000 đồng/chiếc lúc này có giá thấp nhất cũng bị “hét” 18 triệu đồng, tương đương một chiếc xe máy.

Các cặp vé mệnh giá 200.000 đồng/vé vẫn đang được rao bán ở mức 4.500.000 đồng/cặp, cao gấp hơn 10 lần giá gốc. Tương tự, các cặp vé mệnh giá 350.000 đồng/vé đang được "hét giá" ở mức  7.500.000 đồng/cặp, cặp vé mệnh giá 500.000 đồng/vé bị đẩy lên mức hơn 10.000.000 đồng/cặp vé.

gia-ve-cho-den-tran-chung-ket-aff-cup-len-den-gan-20-trieu-dong
Giá vé được rao bán trên mạng xã hội. 

Sân vận động Mỹ Đình với sức chứa khoảng 40.000 khán giả, tương ứng giá vé gốc có các mức 200.000 - 350.000 - 500.000 - 600.000 đồng. Song tại chợ đen, giá các mức vé trên đã được nâng lên gấp hàng chục lần. Tạm tính theo giá chợ đen bình quân ở mức 10 triệu đồng/cặp vé, 40.000 vé có giá trị lên tới 200 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận khủng như vậy, sẽ không ít người kinh doanh vé bóng đá kiếm lời

Trước đó vào 10 giờ sáng ngày 10/12, VFF bắt đầu mở bán vé trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 lượt về giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 15-12 tới bằng hình thức bán online.

Tuy nhiên, giống như lần đầu bán vé online trận bán kết lượt về Việt Nam - Philippines, nhiều người hâm mộ vừa vào đặt vé ngay sau giờ mở bán bắt đầu lúc 10 giờ sáng 10/12 thì cả 2 trang bán vé này đều bị lỗi hoặc báo không giao dịch được.

Trưa 10/12, VFF thông tin, ngay khi vừa mở cổng, hệ thống đã ghi nhận lượt truy cập kỷ lục lên đến hơn 180.000 cùng thời điểm. Những phút tiếp theo, hệ thống luôn có trên 150.000 -160.000 người truy cập cùng lúc, gấp 72 lần số vé mở bán. Do mỗi người chỉ được mua 2 vé tối đa nên số lượng người mua thành công của đợt 1 khoảng 1.250 người.

 

Cư dân HD Mon bức xúc căng băng rôn đỏ rực ở Mỹ Đình trước chung kết AFF Cup

Sáng nay 15/12, ngay trước trận Chung kết AFF Cup lịch sử, cách sân vận động quốc gia Mỹ Đình vài trăm mét, cư dân khu HD Mon City căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.

 

Thêm ngân hàng tăng lãi suất huy động 'ăn theo' chung kết lượt về AFF Cup

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB - HNX) vừa tung ra chương trình “Niềm tin chiến thắng” tăng lãi suất lên đến 8,7%/năm cho các khách hàng gửi tiền tại SHB với kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.

 

Cảnh giác mua phải vé giả chung kết AFF Cup

Đứng ra làm đại lý phân phối kiếm lời nhưng đáng tiếc, không ít người đã rơi vào bẫy lừa hoàn hảo của những kẻ in vé giả, và chịu cay đắng khi biết mình đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để đổi lấy những tờ giấy in màu vô giá trị.