Giả vờ mượn điện thoại để gọi người thân, đối tượng có 4 tiền án cướp luôn chiếc điện thoại

Thứ năm, 19/11/2020, 19:53 PM

Điều khiển xe mô tô trên đường, nam thanh niên có 4 tiền án giả vờ mượn điện thoại để gọi cho người thân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trần Đức Nhật Anh.

Trần Đức Nhật Anh.

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 1 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn.

Đó là Trần Đức Nhật Anh (SN 1993, trú tại đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế).

Theo thông tin ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài nên vào khoảng 12h30’ ngày 13/11, Nhật Anh đi xe mô tô nhãn hiệu DEAHAN mang BKS 75F9-9411 lưu thông trên các tuyến đường của TP Huế.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Huệ, Nhật Anh phát hiện chị Nguyễn Thị Kiều Triên (SN 2002, trú tại phường An Cựu, TP Huế) đang đi trên xe đạp, trên tay có cầm 1 máy điện thoại OPPO A5S màu xanh.

Tiếp đó, Nhật Anh đã giả vờ mượn điện thoại của chị Triên để gọi điện thoại cho người thân.

Khi đã mượn được điện thoại, Nhật Anh nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cùng với thủ đoạn tương tự, khoảng 16h’ cùng ngày, Nhật Anh đã cướp giật 1 điện thoại Iphone 6S của chị Trần Thị Bảo Nhu (SN 2002, trú tại phường An Cựu, TP Huế).

Sau khi cướp giật thành công các điện thoại của nạn nhân, Nhật Anh đã đem đi bán với tổng số tiền 2.150.000 đồng. Số tiền bán điện thoại Nhật Anh dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét và bắt giữ được Nhật Anh.

Tại cơ quan Công an, Nhật Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Nhật Anh đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan