Giá xăng dầu rẻ, người dân đi xe về quê dịp 30/4 -1/5 tiết kiệm hàng trăm ngàn đồng

Thứ tư, 29/04/2020, 15:19 PM

Giá xăng dầu đang ở mức chỉ khoảng 11.700 đồng/lít. Do vậy những người tự lái xe về quê dịp 30/4 - 1/5 năm nay tiết kiệm được hàng trăm ngàn đồng so với mọi năm.

Giá xăng dầu giảm kỷ lục, đổ chưa đầy 300.000 đồng đã đầy bình. Ảnh: Vietnamnet.

Giá xăng dầu giảm kỷ lục, đổ chưa đầy 300.000 đồng đã đầy bình. Ảnh: Vietnamnet.

Giá xăng dầu thấp nhất trong 11 năm qua

Giá xăng dầu tiếp tục giảm hôm 28/4 xuống mức thấp kỷ lục hiện tại, giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường chỉ còn trong khoảng 10.000-11.000 đồng/lít. Đây là mức ngang với giai đoạn tháng 8/2006- 8/2007 cũng như giai đoạn từ tháng 12/2008- 5/2009. 

Theo đó, giá xăng E5RON92 là 10.940 đồng/lít. Giá xăng RON95-III là 11.630 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S có giá 9.940 đồng/lít.

Người dân đi xe về quê 30/4 - 1/5 tiết kiệm hàng trăm ngàn đồng

Với mức giá trên, số tiền để đổ đầy bình xe hơi ít hơn trước rất nhiều. Tùy từng loại xe, mỗi lần đổ đầy bình có thể rẻ hơn từ 200.000 đến 300.000 ngàn đồng. Giá xăng rẻ hơn cũng có lợi cho các tài xế xe công nghệ.

Tờ Vietnamnet dẫn lời anh P.H.L, một lái xe Hyundai I10 chạy Grab ở Hà Nội cho biết, giờ đổ đầy binh rẻ hơn trước rất nhiều. Cách đây hai tháng, nếu đổ đầy bình anh sẽ mất khoảng 550.000 đồng, nhưng này thì chỉ mất gần 300.000 đồng.

Trong khi đó, anh N.Q.T, cũng ở Hà Nội, nói rằng giờ đây chỉ khoảng 500.000 đồng anh đã được đổ đầy bình xăng Mazda Premacy (mức 4) nếu trong bình vẫn còn 2 vạch. Trước đây, cùng một mức đổ như vậy, bình xăng chỉ lên được mức 3.

Gia đình chị A.N thì cho biết, như năm ngoái, để đi xe riêng về từ Hà Nội về Ninh Bình, rồi từ Ninh Bình về Thanh Hóa, nhà chị sẽ mất khoảng 2 triệu cho hai lần đổ xăng cho chiếc Toyota Innova. Giờ đây, nhà chị sẽ chỉ còn mất chưa đến 1,5 triệu.

Giá xăng dầu đang giảm trong bối cảnh nhu cầu đi lại giảm vì các biện pháp phòng dịch cũng như kế hoạch sản xuất của các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Bài liên quan