Giá xăng ở Mỹ tiếp tục tăng cao kỷ lục

Thứ hai, 13/06/2022, 06:43 AM

Giá xăng ở Mỹ ngày 12/6 lại lập thêm 1 kỷ lục mới khi lên tới mức trung bình 5,01 USD/gallon, tương đương 3,78 lít.

Một trạm xăng ở Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP

Một trạm xăng ở Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP

Theo AAA, trang web chuyên theo dõi giá xăng bán lẻ ở Mỹ, giá xăng trung bình ở nền kinh tế số 1 thế giới đã tăng 16% từ tuần trước trong bối cảnh mùa Hè đã bắt đầu và người dân Mỹ đi lại nhiều hơn trong các kỳ nghỉ.

Cũng theo trang web này, giá xăng trung bình ở Mỹ ở cùng thời điểm năm 2021 chỉ là 3,07 USD/gallon. Giá xăng ở Mỹ bắt đầu tăng kể từ năm 2021 và tốc độ tăng đã nhanh hơn sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giá xăng cao nhất ở Mỹ được ghi nhận ở California ở mức 6,43 USD/gallon, trong khi đó ngay cả các bang với giá xăng trung bình thường ở mức thấp như Texas và Mississippi cũng đang chứng kiến giá xăng nhích dần qua mốc 4,5 USD/gallon.

Việc giá xăng tăng liên tục ở Mỹ diễn ra trong bối cảnh lạm phát ở nước này trong tháng 5 cao nhất trong vòng 40 năm với nguyên nhân chủ yếu là do chi tiêu chính phủ trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, tình hình quốc tế phức tạp, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, và nhu cầu tiêu dùng tăng cao sau đại dịch.