Giải cứu kịp thời 7 người trong căn nhà 3 tầng đang bốc cháy dữ dội

Chủ nhật, 31/05/2020, 14:29 PM

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng nay 31/5 trong một căn nhà 3 tầng ở quận Bình Tân (TP HCM). Những thành viên trong gia đình có mặt tại đám cháy đã được giải cứu kịp thời.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tin tức

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tin tức

10h sáng ngày 31/5, người dân trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) phát hiện khói đen bốc lên từ 1 căn nhà 3 tầng cho thuê bán vật liệu xây dựng. Nhà được khóa ngoài bằng cửa cuốn cường lực nên lực lượng chức năng ban đầu không thể tiếp cận để dập lửa. 

Do bên trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và trùm lên toàn bộ căn nhà, những người bên trong không thể thoát được ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ quận Tân Phú và Bình Tân đã cử hàng chục chiến sỹ tới hiện trường xử lý. Các chiến sĩ đã phá dỡ cửa cuốn bên ngoài, tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn và triển khai chữa cháy.

5 người bị mắc kẹt trong nhà đã được giải cứu, trong đó có 1 người bị bỏng và 3 người ngạt khói. Sau đó, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn để 2 người khác thoát nạn theo cầu thang bộ ra ngoài an toàn. 

Các nạn nhân bị mắc kẹt tại căn nhà được xác định là anh Đỗ Viết Tranh (SN 1980), chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1993), cháu Đỗ Nam Phương (SN 2010), cháu Đỗ Lê Phượng Toàn (SN 2009), ông Đỗ Viết Cảnh (1956 bị bỏng nhẹ).

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.