Giải đấu xe tăng Tank Biathlon 2018 ở Nga có những nước nào tham dự?

Thứ tư, 01/08/2018, 10:27 AM

Giải đấu xe tăng (Tank Biathlon) 2018 ở Nga là giải đấu xe tăng thường niên, được tổ chức từ ngày 28/7 đến ngày 11/8 tại thao trường Alabino, Liên bang Nga. Năm nay có 32 quốc gia tham dự.

giai-dau-xe-tang-2018-o-nga-co-nhung-nuoc-nao-tham-du
Đội Việt Nam lần đầu tham dự Giải đấu xe tăng 2018.

Giải đấu xe tăng 2018 nằm trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế lần thứ 4 (Armi-2018) và là sự kiện nổi bật và được mong đợi nhất. Bộ Quốc phòng Nga tổ chức sự kiện này để cải thiện kỹ năng chiến đấu của các đội xe tăng, theo Đài truyền hình Zvezda.

Tank Biathlon được tổ chức lần đầu vào năm 2013 với 4 nước tham dự gồm Nga, Kazakhstan, Belarus và Armenia.

Năm nay, Việt Nam cùng Myanmar, Nam Phi và Syria là những nước lần đầu tiên tham gia tranh tài tại giải đấu xe tăng này. Các quốc gia khác gồm: Nga, Azerbaijan, Angola, Algeria, Armenia, Bangladesh, Belarus, Venezuela, Ai Cập, Pháp, Israel, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Kuwait, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Lào, Ma-rốc, Mông Cổ, Nicaragua, Pakistan, Sudan, Serbia, Tajikistan, Uganda, Uzbekistan và Philippines.

giai-dau-xe-tang-2018-o-nga-co-nhung-nuoc-nao-tham-du
Xe tăng của đội Uganda đang thi đấu tại Tank biathlon 2018.

Các đội thi sẽ sử dụng xe tăng T-72 do nước chủ nhà Nga cung cấp, chỉ có đội Trung Quốc sử dụng xe tăng riêng. Các đội thi sẽ bốc thăm để lựa chọn xe tăng theo màu quy định. Đội tăng Việt Nam là màu vàng và màu xanh lá cây thẫm và  sử dụng 4 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 do Nga cung cấp. T-72B3 là phiên bản hiện đại của dòng T-72, được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến.

Nga, Trung Quốc, Belarusia, Armenia là những đội được cho là mạnh nhất. Trong nhiều năm qua, ngôi vô địch luôn thuộc về nước chủ nhà. Năm nay, đối thủ nặng kí nhất của Nga là Trung Quốc.

Trong ngày thi đấu đầu tiên hôm 28/7, đội thi từ Trung Quốc và Azerbaijan về vị trí thứ nhất còn trong ngày thi đấu thứ hai, đội chủ nhà Nga là đội giành chiến thắng.

Đội tank Việt Nam đã thi đấu ngày 29/7, 31/7 và sẽ thi đấu vào ngày 4/8 với các đội cùng bảng gồm Myanmar, Armenia và Kyrgyzstan trong khuôn khổ giai đoạn một mang tên “Đường đua cá nhân”.

Trong hai ngày thi đấu 29/7 và 31/7, đội tank Việt Nam đều xếp cuối bảng. Ngày 29/7 thành tích của đội Việt Nam là 43 phút 31 giây. Armenia xếp thứ nhất với 28 phút 21 giây; thứ 2 là Kyrgyzstan với 33 phút 28 giây; thứ 3 là Myanmar với 41 phút 08 giây. 

Ngày thi đấu 31/7, thành tích của đội Việt Nam là 47 phút 8 giây, Kyrgyzstan 23 phút 51 giây,  Armenia, 28 phút 04 giây và Myanmar 37 phút 44 giây.

Giai đoạn hai là “Bán kết tiếp sức”, diễn ra từ ngày 7 đến 9/8, gồm 12 đội có kết quả tốt nhất trong “Đường đua cá nhân”.

Giai đoạn ba là “Chung kết tiếp sức”, diễn ra ngày 11/8, gồm 4 đội có thành tích tốt nhất trong “Bán kết tiếp sức”.

Lễ trao giải đấu xe tăng sẽ được tổ chức vào khoảng 20h ngày 11/8.

 

[Video] Việt Nam đua xe tăng cùng 22 quốc gia tại giải đấu Tank Biathlon 2018

Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu vòng thứ 9 tại giải đấu xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2018. Dưới đây là video trực tiếp của vòng đấu này, mời độc giả đón xem.