Thời sự
20/07/2021 19:06Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô giải thích gì về 2 liều vắc xin lẻ tiêm cho hot girl?
Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
PGSTS Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị.
Liên quan đến câu chuyện hot girl khoe được tiêm vắc xin COVID-19 nhờ "ông ngoại" diễn ra ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, đang gây bức xúc dư luận.
Bên cạnh việc cô gái khoe cùng chồng được tiên vắc xin nhờ có quan hệ và chọn lựa loại vắc xin Pfizer... thì dư luận còn bức xúc trước những phát biểu trả lời của ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô.
Cụ thể, trả lời trên báo Tuổi Trẻ TP HCM, vị Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô cho hay: Cô gái đưa tin lên Facebook đó là phóng viên, đúng ra cô này cũng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên trong các nhóm theo quy định của Bộ Y tế.
Về câu hỏi tại sao cô gái trên được tiêm vắc xin Pfizer, liệu có sự việc được lựa chọn vắc xin trong trường hợp trên, ông Hà giải thích:
"Lúc đó có 2 liều Pfizer lẻ ra, nên cô gái này được tiêm. Cô gái này nghĩ mình 'trên trời rơi xuống' không cần đăng ký, nhưng thực chất là bố cô gái này đã đăng ký cho cô từ trước. Chúng tôi khẳng định không có chuyện được lựa chọn tiêm vắc xin Pfizer trong trường hợp này".
Từ những trả lời trên và bài viết đăng tải của cô gái, dư luận đặt câu hỏi việc cô gái là phóng viên, thuộc nhóm đối tượng ưu tiên vậy còn chồng cô này thì có thuộc đối tượng ưu tiên không?
Đặc biệt, trong bối cảnh vắc xin COVID-19 được ưu tiên tiêm cho các đối tượng ưu tiên thì tại sao có chuyện 2 liều Pfizer lẻ ra như lời vị Giám đốc trả lời?
Nhiều ý kiến cho rằng, trong điều kiện dịch hiện nay, vắc xin COVID-19 cần được quản lý chặt chẽ, việc tiêm cho ai? Đối tượng nào cần minh bạch, không thể có chuyện "lẻ liều" thì để dùng quan hệ.
Nhìn nhận về vấn đề này, một luật sư cho rằng: "Tính mạng của con người là như nhau. Dịch bệnh khiến nhiều người muốn tiêm vắcxin sớm trong khi đó nguồn cung có hạn. Nhà nước xếp thứ tự ưu tiên cho những nhóm có nguy cơ cao. Nếu ai đó chen ngang vào thì đó là tham nhũng vacxin".
Từ đó, vị luật sư cho rằng cơ quan chức năng, Bộ Y tế cần vào cuộc thanh tra, kiểm tra làm rõ câu chuyện tiêm vắc xin COVID-19 ở các bệnh viện, cơ sở, không chỉ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô sau những ồn ào trên mà tất cả các nơi để làm rõ có hay không có việc "xin cho" trong tiêm vắc xin phòng COVID-19?
Chúng tôi tiếp tục liên hệ với Bộ Y tế để thông tin về sự việc này.