Thứ ba, 21/11/2017, 13:29 PM
  • Click để copy

Giám đốc sản xuất dầu nhớt giả kháng cáo, xin lại tang vật vụ án

Minh thuê người thu mua dầu nhớt rẻ tiền, kém chất lượng rồi chiết xuất vào các thùng giả nhãn hiệu dầu nhớt nổi tiếng để bán.

134-1500445280510
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 21/11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1980 ngụ quận Gò Vấp, Giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Quang Minh) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 13/7/2016, trinh sát của PC46 bắt quả tang Mạnh điều khiển xe tải chở 30 thùng dầu nhớt loại 18 lít giả một nhãn hiệu nổi tiếng đến một kho hàng ở quận Tân Bình (TPHCM). 

Qua truy xét, Mạnh khai Nguyễn Quang Minh là chủ lô hàng, chỉ đạo Mạnh chở hàng từ cơ sở sản xuất đến kho của Nguyễn Anh Sáng trên đường Tân Sơn (phường 15, quận Tân Bình). 

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Minh và bắt quả tang Liêm đang chiết xuất dầu nhớt giả từ bồn chứa 5.000 lít sang các thùng giả nhãn hiệu.

Cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất dầu nhớt giả cùng hàng chục ngàn lít dầu nhớt nguyên liệu và thành phẩm.

Trong lúc lực lượng chức năng kiểm tra, Sĩ lái xe tải chở 20 can nhựa (loại 30 lít/can) chứa dầu nhớt trôi nổi, vừa về đến cơ sở cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai mua dầu nhớt rẻ tiền rồi sang chiết sang thùng giả nhãn hiệu nổi tiếng rồi giao cho Sáng. Từ đầu năm 2016 đến khi bị bắt, Sáng hưởng lời được 195 triệu đồng.

Mạnh, Liêm, Sĩ được Minh thuê làm công việc pha chế, sang chiết dầu nhớt giả, vận chuyển giao hàng. Dù biết công việc phạm pháp, các đối tượng cần tiền nên vẫn nhận làm.

Trước đó TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo minh 3 năm tù. Các đồng phạm của Nguyễn Anh Sáng (sinh năm 1988 quê Quảng Trị) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Sĩ (1988  ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) 1 năm 6 tháng tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Đinh Công Liêm (sinh năm 1993  sinh viên, quê Bến Tre) lãnh 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1985 quê Thanh Hóa) lãnh 12 tháng 5 ngày tù về tội mua bán hàng giả.

Sau bản án sơ thẩm bị cáo Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng như xin lại tang vật của vụ án.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Minh giữ nguyên kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết mới của vụ án nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Minh. 

 

Nguyên Thẩm phán TAND Tối cao: Cần khởi tố tội buôn bán hàng giả vụ VN Pharma

Các chuyên gia cho rằng có cơ sở để khởi tố các bị cáo vụ VN Pharma tội buôn bán hàng giả như đề nghị của Viện KSND Cấp cao tại TPHCM.