Giám đốc lấn chiếm đất rừng làm trang trại chỉ bị kiểm điểm nghiêm túc

Thứ tư, 03/06/2020, 18:47 PM

Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 lấn chiếm đất rừng làm trang trại chỉ bị yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc để… rút kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Hồng Thái – Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Đường 9 bị kiểm điểm nghiêm túc sau vụ việc lấn chiếm đất rừng.

Ông Nguyễn Hồng Thái – Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Đường 9 bị kiểm điểm nghiêm túc sau vụ việc lấn chiếm đất rừng.

Vụ việc ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (Quảng Trị) lấn chiếm đất rừng để làm trang trại, gây xôn xao dư luận một thời gian dài.

Mới đây, thông tin đến báo chí, bà Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: Cơ quan này vừa có kết luận vụ việc lấn chiếm đất rừng của ông Thái.

Đáng chú ý, với hành vi sai phạm trên, vị Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 chỉ bị  yêu cầu phải kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm.

Theo nhận định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Thái mở rộng diện tích đất lâm nghiệp của Công ty Lâm nghiệp Đường 9 so với diện tích mượn ban đầu để làm kinh tế trang trại và trồng cây cao su là không đúng quy định của Luật đất đai năm 2003, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, ông Thái đã khắc phục và trả lại đất cho công ty trước khi có chủ trương thu hồi đất. Vi phạm của ông Thái là lần đầu và có nguyên nhân khách quan, hiện đã khắc phục hậu quả. Xét các tình tiết giảm nhẹ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không xem xét, xử lý kỷ luật mà chỉ yêu cầu ông kiểm điểm nghiêm túc.

Trước đó vào năm 2019, báo chí đồng loạt phản ánh việc ông Thái chiếm nhiều ha đất rừng thuộc quản lý của Công ty Lâm nghiệp Đường 9 để làm trang trại.

Ông Thái nói rằng, có mua một diện tích đất của người dân, cải tạo làm hồ nuôi cá, sau đó đã "mượn" thêm nhiều ha đất rừng để trồng thử nghiệm cây caosu và cây ăn quả.

Cùng thời điểm trang trại của ông Thái mọc lên trên đất rừng thì Công ty Lâm nghiệp Đường 9 bị chiếm gần 1.000 ha đất rừng, nhưng quá trình thu hồi gặp nhiều khó khăn.

Những người dân ở huyện Cam Lộ chiếm đất rừng để trồng cây keo tràm thừa nhận đã chiếm đất, nhưng họ không chịu trả lại đất vì lý do: Ông Thái là giám đốc của công ty quản lý đất rừng cũng chiếm đất rừng thì tại sao người dân không chiếm được?

Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Thanh tra tỉnh tìm hiểu. Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Trị, rồi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng vào cuộc.

Giải trình với cơ quan chức năng, ông Thái cho biết đã “mượn” 5ha đất rừng của công ty để trồng cây, cùng với hơn 2ha đất mua của người dân, ông đã làm thành trang trại “kiểu mẫu” để người dân học làm theo.

Tiếp đó, quá trình nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình hồ chứa nước Đá Mài – Tân Kim, ông Thái được đền bù gần 2 tỷ đồng, nhưng ông vẫn tiếp tục sử dụng phần đất và các công trình trên đất bị thu hồi.