Giám đốc rút súng dọa giết tài xế ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 18 tháng tù

Thứ năm, 29/10/2020, 12:33 PM

Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã tuyên phạt giám đốc rút súng dọa giết tài xế ở Bắc Ninh 18 tháng tù giam.

Giám đốc rút súng dọa giết tài xế ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. (Ảnh: Thanhnien)

Giám đốc rút súng dọa giết tài xế ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. (Ảnh: Thanhnien)

Sáng 29/10, Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, trú phường Vân Dương, TP Bắc Ninh; Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long, địa chỉ tại 15 Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh) về tội Đe dọa giết người, quy định tại khoản 1 điều 133 bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Sướng thừa nhận bản cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội và đúng với diễn biết sự việc.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP Bắc Ninh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sướng 16 - 20 tháng tù giam để răn đe, giáo dục đối với hành vi Đe doạ giết người của Sướng.

Cuối phần tranh luận, bị cáo Sướng được phép nói lời sau cùng. Sướng trình bày, từ nhỏ đến nay chưa gây ra ảnh hưởng gì đến tính mạng người khác, cũng không gây mâu thuẫn với người xung quanh.

Vào phần tuyên án, HĐXX nhận định hành vi của Sướng xảy ra tại đoạn đường đông người dân chứng kiến, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến trật tự, trị an tại khu vực nơi xảy ra sự việc trong một thời gian.

Từ các căn cứ trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Sướng 18 tháng tù giam, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam.

Bài liên quan