Gian lận điểm thi ở Sơn La: Cựu trưởng phòng lãnh 21 năm tù

Thứ sáu, 29/05/2020, 12:16 PM

Cựu trưởng phòng khảo thí tại Sơn La bị tuyên 21 năm tù vì nhận hàng tỉ đồng để nâng điểm cho các thí sinh.

Bị cáo Lò Văn Huynh trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La tại tòa - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Bị cáo Lò Văn Huynh trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La tại tòa - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Theo tờ Pháp luật TP. HCM, trưa 29/5, TAND tỉnh Sơn tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, cụ thể là điểm thi THPT quốc gia năm 2018. HĐXX tuyên án các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La như sau:

Lò Văn Huynh (cựu trưởng phòng khảo thí) bị tuyên phạt 21 năm tù. Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng chính trị tư tưởng) 10 năm tù. Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng khảo thí) 19 năm 6 tháng tù. Cả ba bị kết hai tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT) 9 năm tù, Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng khảo thí) 30 tháng tù, Đặng Hữu Thủy (cựu hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu) 8 năm tù. Cả ba người này đều bị kết án tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên, Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên 3 năm tù và Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, cán bộ Công an tỉnh Sơn La) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hoàng Thị Thành (cựu chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai) bị tuyên phạt 3 năm tù (cho hưởng án tre)o, Trần Văn Điện (cựu cán bộ giáo dục) 9 năm tù, Lò Thị Trường (lao động tự do) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, cán bộ Công an tỉnh Sơn La) 8 năm tù, về tội đưa hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La, các bị cáo trên vì động cơ vụ lợi đã cùng nhau tác động vào bài thi, nâng điểm cho 44 thí sinh.

Nguyễn Thị Hồng Nga nhận lời nâng điểm cho bốn thí sinh do Trần Văn Điện đề nghị. Hai bên thương lượng mỗi trường hợp sẽ lấy 230-350 triệu đồng. Điện đã đưa cho Nga 1,04 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Cầm Thị Bun Sọn lấy của Hoàng Thị Thành 400 triệu đồng để sửa bài thi cho một thí sinh.

Lò Văn Huynh giúp nâng điểm cho con trai của Lò Thị Trường và được nữ bị cáo đưa 300 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng còn xác định Huynh nhận lời nâng điểm cho hai thí sinh do Nguyễn Minh Khoa cung cấp để đậu vào các trường CAND. Cả hai thống nhất mỗi trường hợp sẽ có giá 700 triệu đồng, Khoa đưa trước cho Huynh 1 tỉ đồng.

Quá trình xét xử, Nguyễn Minh Khoa, Lò Văn Huynh, Trần Xuân Yến không thừa nhận tội danh, nhưng HĐXX khẳng định có đủ cơ sở kết tội những người này.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm và ảnh hưởng đặc biệt xấu cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục, mất đi sự công bằng và cơ hội đi học của nhiều thí sinh, gây tâm lý hoang mang cho các thí sinh khi đi thi THPT.