Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội đặt ra câu hỏi cũng như lo ngại khi làm đến cùng vấn đề gian lận, nâng điểm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang sự thật không như chúng ta mong đợi.
vu-diem-thi-cao-bat-thuong-o-ha-giang-chu-tich-ubnd-tinh-phat-cong-van-gui-thu-tuong
Gian lận điểm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang - Liệu nhà lãnh đạo có đủ can đảm để làm minh bạch mọi chuyện?. Ảnh trụ sở Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang. 

Thế lực thù địch lợi dụng?

Sai phạm nghiêm trọng về điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Giang đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận cả nước.

Đáng nói, trong danh sách các thí sinh được nâng điểm ở Hà Giang có con của một số lãnh đạo trong tỉnh, bao gồm con gái của ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Nói về việc này, ông Triệu Tài Vinh xác nhận con gái mình là T.N.M., học Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Giang, tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và có tên trong danh sách các thí sinh được nâng điểm.

Thí sinh M., con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cũng là một trong số những thí sinh có điểm cao của Hà Giang nhưng đã bị tụt giảm đáng kể từ sau khi chấm thẩm định vì nghi vấn bất thường.

gian-lan-diem-thi-thpt-ha-giang-lieu-nha-lanh-dao-co-du-can-dam-de-lam-minh-bach-moi-chuyen
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh

Cụ thể, điểm thi của thí sinh được công bố lần thứ nhất lần lượt như sau: Toán: 9,4; Văn: 7,5; Tiếng Anh là 10 điểm;  đạt tổng điểm xét tuyển theo khối D1 là 26,9.

Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, điểm thi của thí sinh này chỉ còn là Toán: 6; Văn 7,5; Tiếng Anh là 8 và tổng điểm xét tuyển theo khối D1 chỉ còn lại là 21,5.

Như vậy tổng điểm đã sụt giảm đến 5,4 điểm.

Trước câu hỏi có chỉ đạo gì về việc nâng điểm này, ông Vinh khẳng định mình không biết và không chỉ đạo.

Bí thư Triệu Tài Vinh nói với báo giới rằng: “Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”.

Để khẳng định sự trong sáng của lãnh đạo tỉnh Hà Giang với gian lận tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ngày 18/7, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tỉnh Hà Giang đã phát đi văn bản gửi Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng dư luận xã hội đối với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Giang.

Trong văn bản được Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tỉnh Hà Giang giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm tình hình, kịp thời định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh trong việc thông tin về tình hình tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang (có Báo cáo số 256-BC/BCSĐ, ngày 18/7/2018 của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm theo).

Không để các đối tượng xấu, các thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền sai lệch sự thật, trái chiều ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và nhân dân…

1
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tỉnh Hà Giang có văn bản định hướng dư luận đối với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Lãnh đạo trong sạch không?

Để không bị thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền sai lệch sự thật đặt ra vấn đề cần điều tra rõ vụ việc nâng điểm tại Hà Giang, trả lại sự trong sạch cho lãnh đạo tỉnh này.

Trao đổi với phóng viên Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội hoàn toàn đồng tình việc cần điều tra làm rõ để lấy lại niềm tin của người dân.

“Chắc chắn cần phải làm rõ. Tuy nhiên vấn đề là mọi người có muốn làm rõ ra hay không? Làm rõ ra liệu có phải là sự thật chúng ta mong đợi hay không? Lãnh đạo trong sạch không”, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng mở đầu cuộc trao đổi.

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng cho rằng, người dân có quyền nghi ngờ: “Không một người nào lại dám đánh liều sinh mạng chính trị của mình để tự nhiên nâng điểm, thay đổi điểm số của thí sinh

Nếu họ không được lợi gì. Cái lợi ở đây có thể là một vị trí trong hệ thống, có thể là tiền bạc”.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội nhấn mạnh: “Người nghèo làm gì có tiền để chi trả cho việc nâng điểm, người dân bình thường không có quyền bổ nhiệm để đưa người này hay người kia lên vị trí nào đó.

Phải là người có thế lực có quyền, có tiền để đưa một ai đó lên. Không làm minh bạch người dân chắc chắn sẽ không tin

Liệu các nhà lãnh đạo có đủ can đảm để làm minh bạch mọi sự, để chứng minh mình hoàn toàn trong sáng hay không?”.

gian-lan-diem-thi-thpt-ha-giang-lieu-nha-lanh-dao-co-du-can-dam-de-lam-minh-bach-moi-chuyen
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng lo ngại khi làm đến cùng vấn đề gian lận, nâng điểm thi THPT tại Hà Giang sự thật không như chúng ta mong đợi.

Khi nói đến câu chuyện cần minh bạch mọi góc khuất phía sau câu chuyện sửa điểm, gian lận thi cử Tiến sĩ Khuất Thu Hồng lại lo ngại: “Sợ rằng mọi chuyện sẽ bị chính trị hóa dẫn đến người ta không đủ dũng cảm để làm minh bạch tất cả mọi chuyện”.

Mặc dù vậy Tiến sĩ Hồng cũng nhấn mạnh: Lúc này nếu “càng dập” thông tin người dân sẽ càng nghi ngờ. Dù biện minh hay nói bằng cách nào đi nữa cũng không che đỡ, bênh vực được cho câu chuyện nâng điểm. Ai đó nếu có ý tưởng muốn câu chuyện dịu êm chỉ là đổ dầu vào lửa.

Từ sự thiếu trung thực của xã hội

Nhìn xa hơn trong câu chuyện gian lận tại kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Giang, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng nhận định: Chuyện không trung thực trong kỳ thi THPT đã xảy ra khá lâu đến khi ông Nguyễn Thiện Nhân lên làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt ra vấn đề “Nói không với bệnh thành tích”.

Bệnh thành tích là nguyên nhân dẫn đến không trung thực. Thế nhưng vấn đề không trung thực trong ngành giáo dục không phải là bắt nguồn từ ngành giáo dục mà từ xã hội.

Sự thiếu trung thực diễn ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Việc ngành giáo dục giữ cho trong sạch trong xã hội có nhiều câu chuyện thiếu trung thực là một thách thức rất lớn.

“Việc một xã hội có nhiều vấn đề về tính trung thực thì người dân có quyền chất vấn, quyền bức xúc vì sao? Cho dù câu chuyện thiếu trung thực không chỉ xảy ra ở ngành giáo dục nhưng ngành giáo dục là nơi đào tạo ra con người, dạy người, dạy ra thế hệ con người nối tiếp nhau.

Nếu ngành giáo dục không trung thực rất khó đào tạo ra những thế hệ tương lai mà lại trung thực. Việc xã hội bức xúc với ngành giáo dục là đương nhiên, bản thân ngành giáo dục phải nhận thấy trách nhiệm của mình để có những thay đổi để thực sự mang lại niềm tin cho mọi người.

Nếu muốn lấy lại niềm tin của người dân phải có sự đổi mới rất lớn, phải có sự cố gắng của những người làm trong ngành giáo dục để người dân thấy được sự chân thành, cố gắng ở đây”, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng nhấn mạnh.

 

Vụ nâng điểm thi: Bí thư Hà Giang cảnh giác 'các thế lực thù địch'

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tỉnh Hà Giang có văn bản định hướng dư luận đối với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

 

Vụ nâng điểm thi ở Hà Giang: 'Chỉ có một là quyền, hai là tiền'

Ở góc nhìn chuyên gia chính sách công, PGS.TS Phạm Quý Thọ cho rằng, những trục lợi cá nhân đã lan từ lĩnh vực béo bở sang giáo dục, y tế. Gian lận điểm thi chính là điển hình cho việc lợi dụng quyền lực để trục lợi.

 

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống: ‘Cần tạm ngừng chức vụ người liên quan gian lận điểm thi Hà Giang để điều tra’

Với góc nhìn nhà giáo PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cho rằng, cần tạm ngừng tất cả chức vụ người có liên quan đến gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang để phục vụ điều tra.