Giáo hoàng Francis đã làm xét nghiệm Covid-19

Thứ ba, 03/03/2020, 16:15 PM

Giáo hoàng Francis có kết quả âm tính với chủng virus corona gây ra dịch Covid-19, tờ Il Messaggero của Italia đưa tin hôm 3/3.

Giáo hoàng Francis trong buổi cầu nguyện hàng tuần tại Quảng trường Thánh Peter tại Vatican hôm 1/3.

Giáo hoàng Francis trong buổi cầu nguyện hàng tuần tại Quảng trường Thánh Peter tại Vatican hôm 1/3.

Theo nguồn tin của tờ Il Messaggero, Giáo hoàng Francis đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với chủng virus corona mới.

Tuy nhiên, ông Matteo Bruni, người phát ngôn của Tòa thánh Vatican, cho biết ông không bình luận về thông tin này.

Tuần trước, Giáo hoàng Francis có biểu hiện ho, hắt hơi và mệt mỏi khi tham dự Thứ tư Lễ Tro. Sau đó, ông hủy các sự kiện chính thức trong ba ngày liên tiếp và phải làm việc tại nhà.

Ông chưa bao giờ hủy nhiều sự kiện chính thức như vậy trong 7 năm làm giáo hoàng.

Tòa thánh Vatican không tiết lộ các thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng mà chỉ thông báo Giáo hoàng bị ốm nhẹ.

Vatican ở thủ đô Rome của Italia, đất nước đang đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19.

Số người chết vì Covid-19 ở Italia đã lên tới 52 người, trong số 2.036 ca mắc bệnh.

Nhà viết tiểu sử Austen Ivereigh cho biết Giáo hoàng Francis vốn bị mất một phần của một lá phổi. Nó bị cắt đi khi ông bị lao ở độ tuổi 20. Ông cũng bị đau chân do đau thần kinh tọa, do đó phải vật lý trị liệu thường xuyên. 

Tuy nhiên, sức khỏe của ông vẫn được đánh giá tốt khi ông có thể đi được khoảng 4 chuyến đi quốc tế mỗi năm kể từ sau cuộc bầu cử năm 2013.

Bài liên quan