Chính phủ đã thống nhất thông qua đề xuất nâng trình độ giáo viên mầm non khiến không ít giáo viên chưa đạt chuẩn lo lắng họ phải "ra đường".
giao-vien-mam-non-thieu-chuan-se-di-ve-dau
Những lợi ích chỉ riêng giáo viên mầm non có được. Ảnh Trường trung cấp Hà Nội

Nghị quyết số 104/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018 nêu rõ Chính phủ thống nhất thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm theo lộ trình quy định tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Đồng thời, thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục cần thiết phải nâng trình độ giáo viên. Do đó việc nâng cấp trình độ giáo viên mầm non lên đại học, cao đẳng là cần thiết. Tuy nhiên không ít giáo viên chưa đạt chuẩn lo lắng họ phải "ra đường".

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số giáo viên bậc mầm non cả nước trong năm học 2017-2018 (bao gồm cả nhà trẻ và mẫu giáo) là 337.488 giáo viên.

Giáo viên biên chế là 208,574 giáo viên (chiếm 61,8%), số giáo viên đạt chuẩn (trình độ trung cấp trở lên) là 332.403 giáo viên (chiếm 98,5%).

Như vậy theo Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi yêu cầu giáo viên mầm non phải có trình độ cao đẳng đại học. Như vậy số giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn rất lớn.

Theo nhiều giáo viên mầm non, việc đào tạo trình độ Trung cấp sư phạm đã có từ gần 50 năm, đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo - giáo dục của đất nước trong một thời gian phát triển khá dài. Do vậy, việc thay đổi chuẩn sẽ ảnh hưởng nhiều đến những giáo viên lớn tuổi, đi dạy từ những năm 1990.

Giáo viên sinh năm 1968 -1972 thời điểm vào ngành những năm 1994 bằng Trung cấp được công nhận. Thời điểm trước đây, số giáo viên nhiều người đã bỏ nghề, chỉ rất ít người bám trụ bởi thu nhập thấp và ít được coi trọng.

Đến nay thu nhập đã được nâng lên, giáo viên mầm non cũng có chỗ đứng hơn. Nhưng nếu theo quy định mới tại Dự thảo, nhiều giáo viên sẽ bị ngành giáo dục buộc thôi việc do không đạt chuẩn mà không được hưởng lương hưu vì thiếu tuổi.

Để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên mầm non, các trường Cao đẳng, Đại học phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương mở lớp học tập bồi dưỡng từ Trung cấp sư phạm lên Cao đẳng sư phạm hoặc Đại học sư phạm vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong hè năm 2018 trước khi Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực thực hiện.

Khuyến khích những giáo viên tuổi từ 50 trở lên phải đạt chuẩn cũ và tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, có các chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho giáo viên để nâng cao trình độ và phổ cập chuẩn hóa nhà giáo theo yêu cầu tình hình mới.

Đề nghị xem xét có thời gian nâng chuẩn có lộ trình đến năm 2025, tạm thời giữ chuẩn như hiện tại nhưng khuyến khích giáo viên trình độ cao bằng cách xét nâng lương trước hạn.

 

Quảng Nam thiếu hơn 1.200 giáo viên trong năm học mới

Trước thềm năm học mới 2018-2019, ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đang hết sức lo lắng bởi địa phương này có thể đối diện với việc thiếu hơn 1.200 giáo viên.

 

Thấy vết thâm trên cơ thể con, phụ huynh đùng đùng kéo người đến đánh giáo viên thủng màng nhĩ

Khi chưa hỏi rõ ngọn ngành vì sao trên cơ thể con gái có vết thâm, một phụ huynh đã ngang nhiên kéo người đến cơ sở mầm non và hành hung cô giáo đến thủng màng nhĩ.

 

Nữ giáo viên bị phụ huynh hành hung thủng màng nhĩ chuẩn bị xuất viện

Bệnh tình của nữ giáo viên bị phụ huynh hành hung thủng màng nhĩ phải mất thời gian điều trị từ 3 tháng đến nửa năm. Tuy nhiên, khi ngày cưới đã cận kề, gia đình đành phải làm thủ tục xuất viện cho cô giáo.