Giết người phụ nữ cướp tiền cưới vợ, thanh niên lãnh án chung thân

Thứ sáu, 13/09/2019, 12:11 PM

Để có tiền cưới vợ, Tân đã sát hại người phụ nữ kinh doanh thức ăn gia súc rồi cướp tài sản.

Untitled_220419_2
Tân lúc bị bắt.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thanh Tân (27 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tân mức án chung thân về tội “Giết người”, banăm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt là chung thân.

Tân được xác định đã sát hại bà Trần Thị Thu Nga (46 tuổi, ngụ xã Bình An), chủ một cửa hàng kinh doanh thức năng gia súc ở xã Bình An, huyện Thủ Thừa vào ngày 19/4.

Theo Công an tỉnh Long An, ngày 19/4, Công an huyện Thủ Thừa nhận tin báo chị Nga chết bất thường trong nhà.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, các trinh sát xác định đây là một vụ án mạng nên lập ban chuyên án để truy xét. 36 giờ sau, các trinh sát đã bắt giữ Bùi Thanh Tân.

Tại công an, Tân khai nhận, do sắp đến ngày gia đình Tân và gia đình bạn gái (ở ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) tổ chức lễ ra mắt cho cả hai thành vợ chồng nhưng Tân không có tiền để tổ chức tiệc và mua vàng tặng vợ như đã hứa.

Biết bà Nga sống một mình, thường đi vắng, nhà nạn nhân có kinh doanh thức ăn gia súc, gạo và làm chủ hụi.

Từ đó, Tân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của nạn nhân. Cách đây một năm, Tân này từng đến nhà bà Nga đóng la phong, đi dây điện tại nhà sau của nạn nhân nên biết được các ngõ ngách trong nhà bà Nga.

Khoảng 14h ngày 19/4, Tân đi bộ đến trước nhà bà Nga để quan sát, phát hiện nhà đóng cửa nên Tân chui vào nhà kho bên cạnh rồi leo lên mái nhà sau của nạn nhân chui vào trong nhà.

Sau khi đã đột nhập vào bên trong, thì bà Nga về đến nhà, bị phát hiện nên Tân dùng tay xiết cổ nạn nhân từ phía sau cho đến khi nạn nhân nằm bất động, rồi giật bung ổ khóa tủ lấy 12,8 triệu đồng tẩu thoát.

 

Thiếu nữ 18 tuổi bị sát hại dã man trên ô tô sau khi người yêu kêu... nhắm mắt nhận quà

Sau khi kêu người yêu nhắm mắt để tặng quà, Châu liền dùng sao sát hại nạn nhân.

 

Cãi nhau về cách đánh đề, người đàn ông sát hại em rể cũ

Sau khi ăn nhậu, hát karaoke thì ông Kim và Nô cãi nhau về các đánh số đề, Nô đã dùng dao đâm ông Kim tử vong.

 

Người phụ nữ sát hại nữ tu để cướp tài sản ở TP HCM bị tuyên án tử hình

Ngày 5/8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Loan (SN 1970, tại TP HCM) tử hình về tội giết người và 10 năm tù cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Loan phải chấp hành là tử hình.