'Gió đổi chiều' Facebook bắt đầu lấy lòng Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông Trump sắp phải rời Nhà Trắng

Thứ tư, 25/11/2020, 18:44 PM

Facebook bắt đầu lấy lòng Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông Trump sắp phải rời Nhà Trắng là tin tức mới đáng chú ý liên quan Bầu cử Tổng thống Mỹ.

Gió đổi chiều Facebook bắt đầu lấy lòng Tổng thống đắc cử Joe Biden

Gió đổi chiều Facebook bắt đầu lấy lòng Tổng thống đắc cử Joe Biden

Facebook bắt đầu ‘chiến dịch’ lấy lòng Tổng thống đắc cử Joe Biden

Theo Financial Times, Facebook bắt đầu “lấy lòng” Tổng thống đắc cử Biden bằng cách quảng bá thông tin vắc-xin và biến đổi khí hậu trên nền tảng.

Financial Times cho biết, Facebook lên kế hoạch siết chặt hơn nữa nội dung sai sự thật về Covid-19 và cân nhắc đặt banner trên đầu trang, khuyến khích người dùng tiêm vắc-xin, một khi vắc-xin được cấp phép.

Facebook cũng động viên người dùng tương tác với nội dung liên quan tới biến đổi khí hậu, đặc biệt là Hiệp định Paris về Khí hậu mà ông Biden cam kết tái tham gia. Tổng thống đương nhiệm Donald Trump thông báo quyết định rút Mỹ khỏi hiệp định vào năm 2017 nhưng chính thức có hiệu lực từ tháng 11 năm nay.

Facebook được cho là hi vọng Giám đốc các vấn đề toàn cầu và truyền thông Nick Clegg sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng với Washington. Clegg được xem là người có ảnh hưởng do từng là Phó Thủ tướng của Chính phủ Anh giai đoạn 2010 – 2015, khi đó ông Biden cũng là Phó Tổng thống Mỹ.

 Một nhân vật cao cấp giấu tên tại Facebook trả lời Financial Times rằng, công ty xem Clegg là quân bài tốt nhất để vận động chính quyền Biden. “Nhiều thành viên của Đảng Dân chủ đơn giản là rất ghét Facebook. Chúng tôi biết Nick Clegg không thể cứu Facebook khỏi điều ấy, nhưng ít nhất sẽ giúp chúng tôi được lắng nghe”, người này nói.

Khi nào Trump sẽ phải rời Nhà Trắng?

Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức vào Ngày Nhậm chức (ngày 20/1/2021). Đây sẽ là ngày cuối cùng để kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump tại Nhà Trắng dù ông có nhượng bộ hay không.

Tuy nhiên, Hiến pháp Mỹ không đưa ra các quy định về việc một tổng thống sẽ bị đối xử như thế nào nếu họ thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống và từ chối trao lại quyền lực cho đối thủ của mình.

Trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục từ chối cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, ông Biden đã tuyên bố các quan chức liên bang “sẽ hộ tống ông Trump khỏi Nhà Trắng với một công văn tuyệt vời” nếu ông Trump từ chối rời đi.

Theo truyền thống, tổng thống sắp mãn nhiệm hoan nghênh những người kế nhiệm vào Nhà Trắng để hỗ trợ trong quá trình chuyển tiếp giữa các chính quyền.

Bài liên quan