Koji Tanaka đang rất yêu công việc tại 1 công ty công nghệ ở Tokyo. Khi rảnh, anh tập thể thao hoặc đi massage. Anh thích ăn tối cùng bạn bè. Anh không tham vọng về nghề nghiệp và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tâm sự trên là điều không tưởng trong suy nghĩ của giới trẻ Nhật Bản cách đây nhiều năm.
gioi-tre-nhat-ban-da-lam-gi-de-thoat-be-tac-song-hanh-phuc-hon
Giới trẻ Nhật Bản đã biết cách thoát bế tắc, sống hạnh phúc hơn.

Trước đây, phần lớn giới trẻ Nhật Bản đều cảm thấy rất áp lực trong cuộc sống. Tỷ lệ tự tử rất cao và tự tử là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết cho những người ở độ tuổi từ 15 đến 39.

Tuy nhiên, những cuộc khảo sát gần đây cho thấy, những người đã vượt qua được những áp lực, bế tách để tìm niềm vui cho cuộc sống như anh Tanaka không còn hiếm. Có rất nhiều lí do khiến thế hệ trẻ Nhật Bản cảm thấy yêu đời hơn.

Cha mẹ bớt kì vọng, tình cảm gia đình gắn bó hơn 

Một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ Nhật Bản hạnh phúc hơn là được sống cùng bố mẹ, từ đó họ bớt áp lực về việc phải trả tiền thuê nhà ở. Nhà xã hội học Masahiro Yamada gọi họ là “những kẻ độc thân ăn bám”. Họ không phải trả tiền nhà nên sẽ dư dả hơn.

Kosube Yamawaki, người đang làm việc cho tổ chức nông nghiệp Japan Agriculture tại đảo Shikodu chia sẻ: "Thật tuyệt khi không phải tự nấu ăn".

gioi-tre-nhat-ban-da-lam-gi-de-thoat-be-tac-song-hanh-phuc-hon
Thay vì chọn cách sống khép kín, giới trẻ Nhật Bản đang tìm cách sống gần gũ hơn với gia đình, bạn bè.

Mặc dù việc ở cùng bố mẹ khi đã trưởng thành không có gì đáng tự hào nhưng điều đó đã giúp tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Gia đình trở thành điểm tựa tinh thần những khi mệt mỏi.

Các bậc cha mẹ Nhật Bản đã bớt kì vọng và bớt gây áp lực hơn đối với con cái. Masayuki Fujimura - nhà nghiên cứu xã hội tại Đại học Sophia, Tokyo, cho biết: "Gia đình không còn là nơi dày vò và quát mắng các bạn trẻ nữa. Các bậc cha mẹ, nhất là những người sinh ra vào những năm 1960, đã dần mềm mỏng và dễ chịu hơn".

Giới trẻ Nhật Bản quay về lối sống giản dị hơn

Nhiều bạn trẻ Nhật Bản cũng đã thay đổi cách sống, sống giản dị hơn. Họ không còn khao khát những món đồ đắt tiền, thay vào đó họ chọn những sản phẩm phù hợp hơn với thu nhập.

Cách thức giải trí cũng gần gũi hơn với bạn bè, người thân. Trước đây nhiều người muốn đi trượt tuyết hay mua những siêu xe đắt tiền như BMW, thì giờ đây họ chỉ cần đi uống trà, cà phê và ăn một vài món tráng miệng cùng bạn bè. Sự tiếp xúc, gặp gỡ nhiều hơn với bạn bè giúp họ vui vẻ và yêu đời hơn.

Nhiều người cũng không còn đặt ra quá nhiều tham vọng vào nghề nghiệp và hôn nhân, từ đó họ đã trút bỏ được rất nhiều áp lực về công việc. Lời  tâm sự của Koji Tanaka có thể là đại diện cho suy nghĩ đã giúp giới trẻ Nhật Bản thoát khỏi bế tắc: “Tôi đoán, một lúc nào đó tôi sẽ muốn kết hôn nhưng tôi không tham vọng về nghề nghiệp. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại”.

 

Ảnh: Đỏ mặt với lễ hội rước ‘của quý’ ở Nhật Bản

Nhật Bản có một lễ hội rước "của quý" rất độc đáo mang tên Kanamara Matsuri hay còn gọi là “Lễ hội của dương vật thép”, “Lễ hội phồn thực Shinto”, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.