Giữ lùm xùm cha kiện con, Chủ tịch Nam A Bank nói gì?

Thứ hai, 24/06/2019, 14:09 PM

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho rằng, có một bộ phận người ngoài đang lợi dụng tâm lý và sức khỏe của ông Nguyễn Chấn – chồng cố đại gia Tư Hường, khiến hai cha con tôi rơi vào vòng tranh chấp.

giu-lum-xum-cha-kien-con-chu-tich-nam-a-bank-noi-gi
Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho rằng, có một bộ phận người ngoài đang lợi dụng tâm lý và sức khỏe của ông Nguyễn Chấn – chồng cố đại gia Tư Hường, khiến hai cha con tôi rơi vào vòng tranh chấp. Ảnh minh họa

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án ông Nguyễn Chấn, chồng nữ đại gia quá cố Tư Hường, tố cáo con trai là Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Vụ việc gây xôn xao và thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi sự nổi tiếng, giàu có của gia đình nữ đại gia quá cố Tư Hường mà ở đó còn là câu chuyện luân thường đạo lý.

Ngày 23/6, ông Nguyễn Quốc Toàn cho biết, ông bất ngờ khi nhận thông tin khởi tố này.

"Tôi cũng khá bất ngờ vì tôi và ba đều chưa một lần làm việc với cơ quan điều tra nhưng lại có nhiều thông tin tố cáo như vậy. Dường như có một bộ phận người ngoài đang lợi dụng tâm lý và sức khỏe của một người cao tuổi là ba tôi, khiến hai cha con tôi rơi vào vòng tranh chấp", ông Nguyễn Quốc Toàn nói.

Ông Toàn cho biết, sau khi mẹ ông là bà Trần Thị Hường, tên thường gọi là Tư Hường mất vào tháng 5/2017, trong nội bộ gia đình có sự hiểu lầm lẫn nhau.

giu-lum-xum-cha-kien-con-chu-tich-nam-a-bank-noi-gi
Ông Toàn mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho việc gắn bó gia đình để hoàn thành tâm nguyện mà mẹ ông để lại. 

Ông Toàn cho rằng, ba của mình là ông Nguyễn Chấn tuổi già sức yếu, không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Trong khi ông Toàn luôn bận rộn công việc thì một số người ngoài gần gũi với cha mình đã xúi giục, nói với cha những điều không đúng sự thật khiến gia đình rạn nứt, tình cảm cha con sứt mẻ.

Chủ tịch Nam A Bank khẳng định những tranh chấp là vấn đề dân sự, là chuyện nội bộ của gia đình. Đây không phải là vấn đề hình sự. Các đơn thư tố cáo, khởi kiện vừa qua là một chiều, là rào cản ngăn cách trong gia đình.

"Ba tôi giờ lớn tuổi, càng ngày trí nhớ không nhiều, nhận định không quyết đoán. Ông bị tâm lý về những thông tin không chính xác", ông Toàn nói.

Ông Toàn mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho việc gắn bó gia đình để hoàn thành tâm nguyện mà mẹ ông để lại; Tạo điều kiện cho ông và cha, anh em ngồi lại để hiểu nhau hơn. Đây là tranh chấp gia đình, không phải là hình sự mà tách gia đình ông xa dần.

"Vướng vào việc này tôi rất buồn. Chúng tôi là những anh em cùng cha mẹ, không hiểu nhau mà phải vướng vào những tranh chấp này. Thật đau lòng", ông Toàn nói.

Trước đó, ngày 18/2, ông Chấn - chồng đại gia Tư Hường (Trần Thị Hường) đã làm đơn tố cáo con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1970, trú đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, là chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á).

Nội dung tố cáo là ông Toàn đã cấu kết cùng một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt số tài sản trị giá khoảng 30 nghìn tỷ đồng của gia đình ông là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp tại Ngân hàng Nam Á và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu.

Ông Chấn cho hay giữa năm 2016, bà Tư Hường bị bệnh nên giao cho con là ông Toàn quản lý Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu nhưng quyền sở hữu vẫn thuộc về vợ chồng ông. Tuy nhiên, lợi dụng sự tín nhiệm của gia đình, ông Toàn cùng một số người chiếm giữ hết tài sản của vợ chồng ông Chấn.

Đỉnh điểm, ngày 25/7/2018, nhiều người đã đột nhập nhà ông trên đường Võ Văn Tần (quận 3) mở két sắt lấy đi nhiều hồ sơ, giấy tờ chứng minh tài sản vợ chồng ông…

giu-lum-xum-cha-kien-con-chu-tich-nam-a-bank-noi-gi
Ông Nguyễn Chấn (chồng nữ đại gia quá cố Tư Hường) cùng nhiều người khác đã làm đơn tố cáo con trai chiếm đoạt 30.000 tỉ đồng. 

Ngoài ra, ông Chấn còn tố cáo các phần góp vốn, cổ phần trong Tập đoàn Hoàn Cầu và các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp do ông nhờ người thân đứng tên, đều đã bị sang tên cho người khác và phần lớn là do người làm công cũ đã tiếp tay với con trai thứ của ông chiếm giữ.

Những tranh chấp trong nội bộ gia đình bà Tư Hường càng trở nên phức tạp hơn khi mới đây xuất hiện đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp ghi ngày 27/5/2019 từ 3 người con của ông Chấn tố ông Nguyễn Quốc Cường, bà Nguyễn Thị Xuân Thuỷ và cha ruột mình là ông Nguyễn Chấn về tội "vu khống" theo điều 156 BLHS 2015.

Họ cho rằng những người anh em còn lại trong gia đình lợi dụng tình trạng kém minh mẫn ở độ tuổi 95 của ông Chấn xúi giục ông tố cáo không có cơ sở, làm mất danh dự bà Tư Hường và những người bị tố cáo. Nhiều người bị ông Chấn tố cáo không liên quan gì tới ông Chấn, không nhận tài sản gì của ông Chấn…

 

Người sáng lập Phạm Văn Tam đã thoái gần hết vốn tại Tập đoàn Asanzo?

Vốn điều lệ Asanzo được giữ nguyên từ khi thành lập đến nay. Tuy nhiên, hầu hết cổ đông sáng lập đều đã thoái vốn và chỉ còn giữ lại tỷ lệ sở hữu rất thấp tại Asanzo.

 

GS Đặng Hùng Võ bác bỏ quan điểm của Chủ tịch VnREA: ‘Nói thế thì dễ quá, nói thế ai chả làm được’

GS Đặng Hùng Võ và Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VnREA) Nguyễn Trần Nam thể hiện sự bất đồng quan điểm hay gắt khi cùng thảo luận về chế độ sử dụng đất đối với các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng.

 

Giữa lùm xùm 'bán hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt', Asanzo đang bán gì tại Việt Nam?

Các sản phẩm được Asanzo rất đa dạng, từ các thiết bị điện tử, điện lạnh đến điện gia dụng trong gia đình, trước khi xảy ra "lùm xùm bán hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt", Asanzo đã vươn lên top 3 thị trường điện tử Việt Nam.