Gói 5.000 tỷ đồng và sứ mệnh 'diệt' tín dụng đen nông thôn

Thứ năm, 24/01/2019, 05:06 AM

Gói tín dụng 5.000 tỷ đồng của Agribank nhằm phục vụ đối tượng là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nông dân, người dân vùng sâu vùng xa, người có người nhà ốm đau hoặc có nhu cầu tiêu dùng cấp bách vay. Đây được xem là gói vay để người dân không trở thành "chị Dậu mới".

goi-5000-ty-dong-va-su-menh-diet-tin-dung-den-nong-thon
Gói 5.000 tỷ đồng và sứ mệnh 'diệt' tín dụng đen nông thôn. Ảnh minh họa

Theo Phó Thổng đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, gói tín dụng 5.000 tỷ đồng của Agribank nhằm phục vụ đối tượng là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nông dân, người dân vùng sâu vùng xa, những người có người nhà ốm đau hoặc có nhu cầu tiêu dung cấp bách.

Ông Đào Minh Tú cho biết, Chính phủ chỉ đạo phải triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp của ngành ngân hàng trong hạn chế, góp phần ngăn chặn hoạt động này. Nếu người dân tiếp cận được tín dụng qua kênh chính thức khi có nhu cầu vốn, thủ tục. hồ sơ đơn giản… họ sẽ không phải tìm đến tín dụng đen.

Trước mắt, Agribank được yêu cầu nghiên cứu triển khai gói tín dụng khoảng 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng với thủ tục, hồ sơ nhanh gọn, có thể sáng vay chiều giải ngân nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và chính đáng của người dân. Như việc gia đình có người thân đau ốm phải nhập viện cấp cứu mà nộp hồ sơ vay ngân hàng 3-4 ngày sau mới giải ngân thì không ổn, họ buộc phải tìm tới tín dụng đen. Do đó, cần nghiên cứu cơ chế xét duyệt trong ngày, với mức cho vay và lãi suất hợp lý.

Các gói vay tiêu dùng, cho vay đối tượng thu nhập thấp được khuyến khích không chỉ ở nông thôn, vùng sâu vùng xa mà cả ở đô thị, các KCX-KCN nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nhiều đối tượng khách hàng.

Theo số liệu thống kê chưa chính thức của bộ Công an được ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh thanh tra cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, cho biết tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 116 của Chính phủ ngày 26/12, trong 4 năm qua, cả nước có tới 7.624 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen, với 56 vụ giết người, 398 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 1.809 vụ lừa đảo...

Ông Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự - bộ Công an thông tin thêm, tín dụng đen thường gắn với một số hoạt động của các công ty đòi nợ thuê sử dụng những thành phần lưu manh, côn đồ... Hiện, lực lượng cảnh sát hình sự đang theo dõi, quản lý 124 băng nhóm với 831 đối tượng hoạt động có tổ chức về lĩnh vực cho vay nặng lãi.

Trước thực trạng diễn biến phức tạp, ước tính tín dụng đen đang cho vay khoảng 2.500 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tung ra gói tín dụng 5.000 tỷ đồng giao cho Agribank triển khai để phục vụ nhu cầu vay cấp bách của người dân, nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc của tín dụng.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) sớm triển khai gói cho vay này để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là khu vực nông thôn.

Ngoài ra, ông Tú cũng giao Ngân hàng Chính sách xã hội trình ngay Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Chính phủ cho bổ sung chương trình cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống của hộ cận nghèo, hộ nghèo. Có chương trình này thì chắc chắn hạn chế được tín dụng đen ở vùng quê, vùng sâu vùng xa.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội Khóa 14, phát biểu tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) lo lắng tình trạng tín dụng đen đang hoành hành, bủa vây những người yếu thế, từ thành thị đến nông thôn, đến các ngõ ngách, bản làng. Người dân vùng đồng bào dân tộc bản chất thật thà, khả năng thích nghi phòng vệ, đề kháng với “kẹo độc bọc đường” còn hạn chế. Vì hoàn cảnh túng quẫn, bí bách, chấp nhận vay. Đã vay thì không thể cưỡng lại. Với cách đòi nợ kiểu xã hội đen, buộc họ mất đất, mất tư liệu sản xuất, mất cả nhà, đẩy gia đình vào cảnh nghèo đói, tan cửa nát nhà, trở thành “hoàn cảnh chị Dậu mới”, thậm chí cùng quẫn, gây hậu quả lớn đến trật tự xã hội.

Theo ông Vượt, cơ quan tư pháp rất khó khăn trong xử lý, cả về hình sự, hành chính, bởi các quy định vừa bất cập, thiếu, không chặt chẽ. Tín dụng đen cũng lộ rõ nhiều bất cập trong xã hội, các tổ chức chính trị xã hội.

Chiều 3/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi Chính phủ họp thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết bên cạnh những kết quả tích cực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn lưu ý các bộ ngành về khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế còn phức tạp. Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở thương mại hàng đầu khu vực, nên diễn biến tình hình kinh tế thế giới và khu vực sẽ có tác động sâu rộng đến kinh tế trong nước. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng chỉ đạo phải xử lý tình trạng xã hội đen, tín dụng đen. Tại cuộc họp sáng cùng ngày, Thủ tướng nhắc xử lý đến nơi đến chốn “tín dụng đen”, nhất là vào dịp Tết, bởi vừa qua, Công an Thanh Hóa triệt phá băng nhóm tội phạm về “tín dụng đen” với quy mô 26 chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố. Đây là vấn đề bức xúc xã hội cần tập trung thảo luận, có biện pháp quyết liệt để loại trừ.

"Vụ việc sáng nay xảy ra tại Gia Lai là rất đáng tiếc. Đó cũng là một vụ việc liên quan đến xã hội đen. Đặc biệt vấn đề này, các phó thủ tướng đang chỉ đạo, vừa phải tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tín dụng, nhưng phải quản lý chặt vấn đề xã hội đen, đòi nợ thuê, vay lãi ngày", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

 

Vì sao nguồn thu ngân sách Nhà nước từ đất đai giảm?

HoREA đã chỉ ra 10 lỗ hồng, bất cập trong công tác quản lý khiến thất thoát tài sản Nhà nước và làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai.

 

Vay tiêu dùng: Lợi nhuận cao luôn song hành với rủi ro

Mức đóng góp của các công ty tài chính cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng năm 2018 sút giảm mạnh là “khoảng lặng” cần thiết để kiểm soát, nâng cáo chất lượng dịch vụ này.

 

Sacombank còn gần 5.000 tỷ đồng nợ xấu

Ngân hàng Sacombank vừa có báo cáo tài chính quý IV/2018 với những con số tăng trưởng ấn tượng, tuy nhiên ngân hàng này con hơn 5.000 tỷ đồng nợ xấu.