Goldman Sachs cắt thưởng lãnh đạo vì 1MDB

Thứ hai, 04/02/2019, 05:36 AM

Đã không được về hưu sớm vì vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB, cựu giám đốc điều hành Lloyd Blankfein của Goldman Sachs còn bị hoãn lương thưởng vì vụ bê bối này.

goldman-sachs-cat-thuong-lanh-dao-vi-1mdb

Quyết định hoãn lương thưởng của Blankfein được Goldman Sachs đưa ra sau khi có kết quả mới từ việc điều tra 1MDB.

Ngân hàng này thông báo sẽ hoãn quyết định thưởng tiền thâm niên đối với ba cựu giám đốc “cho đến khi có thêm thông tin mới”.

Goldman không cung cấp tên của ba lãnh đạo bị hoãn lương. Tuy nhiên nguồn tin của Financial Times nói ba nhân vật này bao gồm ông Blankfein, cựu đồng chủ tịch Goldman Sachs International - Michael Sherwood, và Mike Evans – cựu phó chủ tịch.

Khoản thưởng thâm niên của Blankfein và Evans được thông báo từng lên tới 7 triệu USD hồi năm 2011.

Tuy khoản thưởng của Sherwood không được tiết lộ, nhưng cựu chủ tịch Goldman, Gary Cohn, từng nhận được khoản thưởng 13 triệu USD trong kế hoạch thưởng thâm niên 2011.

Không chỉ có ba lãnh đạo trên, các lãnh đạo cấp cao đương nhiệm của Goldman cũng bị cảnh cáo giảm thưởng cuối năm 2018.

Hội đồng quản trị của ngân hàng này đã thêm một điều khoản mới vào kế hoạch thưởng 2018, dành cho rất nhiều lãnh đạo cấp cao của họ. Theo đó, khoản thưởng sẽ bị giảm hoặc thậm chí rút lại “nếu những kế quả tiếp theo của cuộc điều tra 1MDB được đánh giá ảnh hưởng đến quyết định thưởng cuối năm 2018 của hội đồng, đối với bất kỳ cá nhân nào”.

Hiện nay, Malaysia đang kiện ngân hàng lớn này vì nhận khoản phí 600 triệu USD để quản lý gói trái phiếu 6,5 tỉ USD của 1MDB.

Phần lớn số quỹ trên được cho là đã bị rút ruột trong một phi vụ rửa tiền và lừa đảo phức tạp. Cựu đối tác Tim Leissner của Goldman bị kết tội tham gia vào kế hoạch này.

Các nhà phân tích lo lắng vụ bê bối 1MDB có thể khiến Goldman tổn thất hàng tỉ đô vì phải đối mặt với các hành động pháp lý từ phía Malaysia.

Bên cạnh đó, ông lớn Phố Wall này phải tiếp tục đàm phán với Bộ Tư pháp Mỹ về những hình phạt khả dĩ tại Mỹ.

Trong năm 2018, cổ phiếu của Goldman giảm gần 35%, dù đã phục hồi nhẹ nhờ báo cáo cuối năm cho kết quả khá khả quan. Trong đó, doanh thu ròng của hãng đạt mức cao nhất tính từ năm 2010.

Goldman Sachs là ngân hàng lớn thứ ba tại Phố Wall công bố kế hoạch lương thưởng 2018 cho lãnh đạo cấp cao. Ngoài Goldman, Morgan Stanley và JPMorgan Chase đã công bố kế hoạch của họ.

 

Bê bối 1MDB: Chiến thuật ‘hắt nước bẩn’ né tội của Goldman Sachs

Đứng trước vụ bê bối với Quỹ Đầu tư quốc gia Malaysia (1MDB), ngân hàng Goldman Sachs dường như đang lập cả một chiến dịch đổ hết tội cho nhân viên cũ, tờ New York Times nhận định.

 

Sốc: Trung Quốc từng muốn 'mua' bê bối tham nhũng 1MDB của cựu Thủ tướng Malaysia?

Theo điều tra của tờ Wall Street Journal, hồi năm 2016, Trung Quốc đã đưa ra đề nghị bảo lãnh Quỹ đầu tư quốc gia Malaysia (1MDB) ngay thời điểm vụ bê bối này đang nóng nhất.