Google chi 7,45 tỷ USD để hút người dùng trong quý IV/2018

Thứ ba, 05/02/2019, 15:05 PM

Bên cạnh việc nhận tiền để hiển thị quảng cáo, chính Google cũng phải chi một phần ngân sách để thu hút thêm lượt truy cập.

google-chi-745-ty-usd-de-hut-nguoi-dung-trong-quy-iv2018

Báo cáo chi tiết tài chính quý IV/2018 vừa được Alphabet (công ty mẹ của Google) công bố, trong đó có thông tin liên quan tới tình hình hoạt động của "gã khổng lồ tìm kiếm" Google.

Theo đó, trong 3 tháng cuối năm 2018 (từ tháng 10 tới hết 12/2018), doanh thu quảng cáo của Google đạt 32,6 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tăng trường này ngang với con số trong báo cáo của năm 2017, khiến một số nhà phân tích tỏ ra lo ngại.

Bên cạnh việc nhận tiền để hiển thị quảng cáo, chính Google cũng phải chi một phần ngân sách để thu hút thêm lượt truy cập. Tính cả khoản tiền bỏ ra để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị iOS, công ty này đã phải chi 7,45 tỷ USD để kéo traffic về trong quý cuối năm. Số tiền này chiếm 24% doanh thu từ quảng cáo của hãng trong cùng kỳ, và tăng 13% so với quý liền trước đó, cao hơn 15% nếu so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ các mảng khác, ví dụ dịch vụ đám mây và phần cứng (điện thoại Pixel,  loa thông minh Home)... tăng 31%, đạt 6,49 tỷ USD, tăng nhẹ so với kỳ vọng của Phố Wall.

"Mọi thứ chúng tôi làm ở Google đều vì mục tiêu giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các thông tin hữu ích hơn. Việc cung cấp những nội dung chính xác và đáng tin cậy trong quy mô Internet hiện nay là một thách thức phức tạp và ngày càng khó khăn", CEO Sundar Pichai nói.

Doanh thu tổng của "gã khổng lồ tìm kiếm" trong quý đạt 39,1 tỷ USD, tặng 22% so với mốc 32,2 tỷ USD ghi nhận trong quý thứ 4 của năm 2017. Thu nhập vận hành tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9,7 tỷ USD. Các nhà đầu tư đã tỏ ra hơi thất vọng với báo cáo của Alphabet, khiến cổ phiếu hãng giảm mất 32,2 USD (2,8%) trong phiên giao dịch giờ chót, chỉ còn 1.100,6 USD/cổ phiếu.

 

Tết Kỷ Hợi - sự kiện đặc biệt khiến Google đổi Doodle để chào mừng

Tết Kỷ Hợi 2019 là dịp quan trọng và ý nghĩa của không chỉ người Việt Nam mà cả cộng đồng cư dân ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, châu Á khác.

 

Google+ đóng cửa từ tháng 4/2019

Mạng xã hội Google+ không thu hút được người dùng như kỳ vọng của Google và phải chấm dứt hoạt động sớm hơn 4 tháng so với dự kiến ban đầu.

 

Hệ điều hành bí ẩn thay thế Android của Google lộ diện

Cả Android lẫn Chrome OS có thể sớm bị thay thế bởi một nền tảng khác do chính Google phát triển, được đồn dưới tên gọi Fuchsia.