Greta Thunberg nghi nhiễm Covid-19, kêu gọi giới trẻ ở nhà

Thứ năm, 26/03/2020, 06:45 AM

Greta Thunberg - nhà hoạt động môi trường gây tiếng vang lớn với bài phát biểu về chống biến đổi khí hậu tại Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, đang tự cách ly vì nghi nhiễm Covid-19

Greta Thunberg - nhà hoạt động môi trường,nghi nhiễm Covid-19.

Greta Thunberg - nhà hoạt động môi trường,nghi nhiễm Covid-19.

Greta Thunberg cho biết cô và cha, nam diễn viên người Thụy Điển Svante Thunberg, dường như đã bị nhiễm Covid-19.

Trong một cuộc phỏng vấn với New Scientist, nhà vận động về biến đổi khí hậu cho biết cả hai có một số triệu chứng của Covid-19 sau chuyến đi gần đây ở châu Âu. Hai người đã đi trước khi một số quốc gia áp đặt các hạn chế đi lại.

Tuy nhiên, cô nhấn mạnh cả hai đều chưa được xét nghiệm vì Thụy Điển chỉ kiểm tra những người có triệu chứng nghiêm trọng nhất và những người thuộc nhóm rủi ro.

“Tôi đã trở về nhà từ trung tâm châu Âu và sau đó tôi đã tự cách ly. Tôi nghĩ tôi cũng có thể bị nhiễm. Tôi đã ở trên tàu và vì vậy tôi không muốn gây nguy hiểm cho ai khác”, Greta Thunberg nói. “Tôi bắt đầu cảm thấy một số triệu chứng vài ngày sau đó. Đồng thời, cha tôi cũng có triệu chứng dữ dội hơn nhiều”.

Cô gái 17 tuổi cho biết mình bị mệt mỏi lạ thường và ho một chút.

Greta Thunberg kêu gọi mọi người tuân theo biện pháp giãn cách xã hội của chính phủ.

Theo Greta Thunberg, đại dịch Covid-19 thực sự cho thấy xã hội hiện tại của chúng ta không bền vững. “Nếu một loại virus có thể quét sạch toàn bộ nền kinh tế trong vài tuần và đóng cửa xã hội, đó là bằng chứng cho thấy xã hội của chúng ta không kiên cường lắm. Nó cũng cho thấy một khi chúng ta gặp trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể hành động và chúng ta có thể thay đổi hành vi của mình một cách nhanh chóng. Và miễn là chúng ta có sự đoàn kết và ý thức chung, chúng ta sẽ vượt qua mọi khủng hoảng”, cô gái nói.

Greta Thunberg là ai?

Greta Thunberg có tên đầy đủ là Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg. Cô gái sinh năm 2003 này  là một nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển.

Các chiến dịch của cô đã đạt được sự công nhận quốc tế.

Tháng 9/2019, Greta đã có bài diễn thuyết gây tiếng vang tại Hội nghị thượng đỉnh hành động môi trường LHQ ở NewYork.

Cũng nhờ bài phát biểu này Thunberg được đề cử cho giải Nobel hòa bình năm 2019. Sau đó, cô được tạp chí Time bình chọn là "Nhân vật của năm" nhờ truyền cảm hứng cho phong trào chống biến đổi khí hậu.

Bài liên quan