Chỉ vì điểm môn thi Toán và Vật lý cao bất ngờ dư luận lập tức đặt dấu hỏi về kết quả thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang… Vậy phải chăng học sinh miền núi, nông thôn thì không có quyền được học giỏi hơn các bạn thành phố?
diem-cao-bat-ngo-ha-giang-bi-yeu-cau-bao-cao-nha-que-mien-nui-thi-khong-duoc-gioi-hon
Hà Giang bị yêu cầu báo cáo vì điểm thi THPT Quốc gia cao bất ngờ. Ảnh minh họa

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn về điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Cụ thể, cả nước có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 (Toán, Lý, Anh) từ 27 điểm trở lên, riêng Hà Giang đã có 36 em, chiếm 43,37% cả nước.

Riêng môn Vật lý, tỉnh Hà Giang có 65 điểm 9 đến 10 và có 28 bài đạt mức 8 đến 9 điểm. Tức là, số thí sinh đạt 9 đến 10 điểm gấp đôi số thí sinh đạt 8 đến 9 điểm.

Với môn Toán, số thí sinh có mức điểm 8-8,5 chỉ có 50 thí sinh, nhưng số thí sinh có điểm từ 9 trở lên tới 57 thí sinh.

Theo thống kê, tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 của Hà Giang đạt 89,35%; tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc là 97,57%.

Trong bối cảnh điểm thi cả nước giảm so với năm trước, giảm nhiều ở môn toán thì số thí sinh đạt điểm giỏi ở Hà Giang lại khiến dư luận hoài nghi.

Từ hoài nghi đó như một động tác quen thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có ngay một văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2018 của tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các khâu của kỳ thi và báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2018.

diem-cao-bat-ngo-ha-giang-bi-yeu-cau-bao-cao-nha-que-mien-nui-thi-khong-duoc-gioi-hon
Văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào đạo

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản yêu cầu Hà Giang rà soát, báo cáo khiến người viết chợt nghĩ: Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo không thấy đó là điều đáng mừng, là điều đáng tự hào? Tại sao hoài nghi?

Sự hoài nghi đó phải chăng minh chứng một điều chính Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thực sự tin tưởng vào cách thức tổ chức, giám sát kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Chính vì thiếu tin tưởng nên ngay khi có dư luận Bộ phải chữa cháy bằng bản hành chính.

Nên nhớ rằng năm nay công tác coi thi đã được Bộ cải tiến bằng việc đưa giảng viên Đại học, cao đẳng về địa phương coi thi.

Ở cụm thi Hà Giang cán bộ giảng viên trường Học viện Ngân hàng chính là đơn vị phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tổ chức coi thi THPT Quốc gia 2018.

Theo ông Phạm Quốc Khánh đại diện Học viện Ngân hàng khẳng định, 200 cán bộ giảng viên của trường tham gia coi thi, thanh tra, giám sát, làm phó trưởng điểm, đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Vũ Văn Sử khi trả lời báo chí cũng khẳng định, công tác tổ chức thi, coi thi và chấm bài đều nghiêm túc, có sự giám sát của thanh tra, PA83.

Không ai quy định học sinh miền núi, nông thôn thì không có quyền được học giỏi hơn các bạn thành phố. Sẽ thật sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng mặc nhiên học sinh ở Hà Nội và TP HCM điểm thi phải cao nhất vì ở đây các em có điều kiện học tập tốt nhất.

Thành tích thi cử nếu là gian lận thật đáng trách nhưng nếu phủ nhận, hoài nghi kết quả thi chỉ vì là tỉnh miền núi, khó khăn thì càng đáng trách hơn. Bởi để có được kết quả đó các em phải cố gắng gấp nhiều lần các bạn cùng lứa tuổi khu vực thành phố, thị xã.

 

Điểm sàn xét tuyển Đại học Nông lâm TP HCM năm 2018

Điểm sàn xét tuyển Đại học Nông lâm TP HCM năm 2018 vừa điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trong thông báo mới nhất.

 

Điểm sàn xét tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2018

Điểm sàn xét tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2018 vừa điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trong thông báo mới nhất.

 

Điểm sàn xét tuyển Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018

Điểm sàn xét tuyển Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018 vừa điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trong thông báo mới nhất.