Trước diễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nam hết sức phức tạp, chính quyền đề xuất áp dụng cách ly xã hội Thành phố Phủ Lý theo Chỉ thị 16 từ 18h chiều nay (23/9).
Hà Nam đề xuất giãn cách Thành phố Phủ Lý từ chiều nay (23/9). (Ảnh: Báo Hà Nam).

Hà Nam đề xuất giãn cách Thành phố Phủ Lý từ chiều nay (23/9). (Ảnh: Báo Hà Nam).

Hà Nam tăng thêm 14 F0

Tin tức từ CDC Hà Nam cho hay: Địa bàn tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong số này, có bệnh nhân là học sinh tiểu học; bệnh nhân là trẻ mầm non và có bệnh nhân là công nhân.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, có tên Đ.T.T., ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9/2021, đến sáng ngày 23/9/2021, Hà Nam ghi nhận 49 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Đặc biệt, nhiều ca dương tính đến nay chưa tìm được nguồn lây.

Đề xuất giãn cách Thành phố Phủ lý theo Chỉ thị 16 từ 18h chiều 23/9

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý đã ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh Hà Nam áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với thành phố Phủ Lý.

Thời gian đề nghị giãn cách từ 18h ngày 23/9.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Phủ Lý đang diễn biến rất phức tạp, phát sinh nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 (không rõ nguồn lây) ở 13 đơn vị phường, xã, trong đó nhiều ca là học sinh, công nhân.

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ cho nhân dân và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội của tỉnh, UBND thành phố trân trọng đề nghị UBND tỉnh áp dụng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phủ Lý”, UBND thành phố Phủ Lý đề xuất.

Những giấy tờ người dân cần có khi qua các chốt kiểm dịch ở TP Phủ Lý

Ngày 21/9 UBND thành phố Phủ Lý đã ban hành Công văn số 1337/UBNDVP về việc thành lập các chốt kiểm soát tạm thời phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố.

Để thuận tiện cho lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát tại các chốt cũng như các phương tiện, người dân lưu thông qua chốt, UBND thành phố hướng dẫn các loại giấy tờ cần thiết, các trường hợp lưu thông qua các chốt kiểm soát.

Cụ thể, việc lưu thông qua khu vực kiểm soát tạm thời chỉ thực hiện tại 02 chốt: Ngã tư đường Lê Công Thanh - Đinh Tiên Hoàng và ngã tư đường Lê Công Thanh - Quy Lưu.

Đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố khi đi qua các chốt kiểm soát phải có một trong các giấy tờ sau:

Giấy đi đường do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp kèm theo Chứng minh thư/căn cước công dân hoặc một số giấy tờ có thể dùng thay chứng minh thư nhân dân như: Bằng lái xe, thẻ Đảng viên, hộ chiếu,…

- Thẻ cán bộ, công chức, thẻ ngành.

Đối với người làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông; doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất (bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp): Cung cấp Giấy đi đường hoặc lịch trực, lịch làm việc, bản phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp kèm theo Chứng minh thư/căn cước công dân hoặc một số giấy tờ có thể dùng thay chứng minh thư nhân dân như: Bằng lái xe, Thẻ Đảng viên, hộ chiếu,…

Đối với các cá nhân có nhu cầu lưu thông qua các chốt kiểm soát: Cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu: Phải được UBND các phường, xã xác nhận (bao gồm cả các trường hợp trong khu vực kiểm soát tạm thời). Các lực lượng kiểm soát tạo điều kiện để người dân đến UBND các phường, xã xin xác nhận.

Các cá nhân thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (Cấp cứu, khám chữa bệnh, đi mua thuốc định kỳ, người chăm sóc người bệnh): Mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.