Hà Nội: 2,5 điểm mỗi môn vẫn đỗ vào lớp 10

Chủ nhật, 02/08/2020, 11:18 AM

Mức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập ở Hà Nội có sự chênh lệch lớn, có trường chỉ lấy 12,5, trung bình mỗi môn 2,5 điểm.

Với 2,5 điểm mỗi môn vẫn đỗ vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Với 2,5 điểm mỗi môn vẫn đỗ vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Ngày 31/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Mức điểm cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các trường trong nội thành và ngoại thành.

Theo mức điểm chuẩn năm 2020 mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, trong 113 trường THPT công lập của Hà Nội, 6 trường lấy điểm trên 40, 45 trường lấy trong khoảng 30-39,75, 53 trường lấy từ 20 đến 29,75 và 9 trường lấy dưới 20. Trường THPT Chu Văn An lấy điểm đầu vào cao nhất với 43,25. Kim Liên đứng thứ hai với 41,5, thấp hơn Chu Văn An gần 2 điểm. Đây cũng là hai trường có tỷ lệ chọi cao nhất, lần lượt là 1/3,4 và 1/2,6.

Theo cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội (Toán và Ngữ văn hệ số 2, Tiếng Anh hệ số 1), điểm tối đa thí sinh có thể đạt là 50. Để vào được các trường top 10, thí sinh phải đạt 7,85 điểm một môn trở lên, riêng thí sinh đỗ Chu Văn An đạt trung bình 8,65 điểm mỗi môn. Nếu không có điểm ưu tiên và cả ba môn đạt 8, tức mức điểm giỏi, các em vẫn trượt các trường lấy điểm chuẩn trên 40 như Chu Văn An, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Thăng Long và Yên Hòa.

Nếu xét theo mức trung bình 5 điểm một môn, 80/113 trường lấy điểm chuẩn từ 25 trở lên, chiếm 70,8%, 33 trường còn lại điểm chuẩn dưới 25. Các trường có điểm chuẩn trung bình dưới 5 tập trung ở các huyện ngoại thành, trong đó khu vực 12 gồm Mỹ Đức và Ứng Hòa có 7/9 trường, khu vực 11 (Thường Tín và Phú Xuyên) cũng 6/9 trường, khu vực 8 (Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì) 7/12 trường.

Khu vực 12 cũng là địa bàn có điểm chuẩn thấp nhất với 5/9 trường dưới 20 điểm, trong đó THPT Đại Cường 12,5, trung bình 2,5 điểm một môn. Ngoài ra, Lưu Hoàng, Minh Quang và Bất Bạt (khu vực 8) cùng lấy 13 điểm, Mỹ Đức C (16,5), Lý Tử Tấn (17,5) nằm ở khu vực 12 và 11.

Xét điểm chuẩn trung bình của các trường trong từng quận, huyện, Cầu Giấy cao nhất với 39,13, kế đó là Hoàn Kiếm 38,88 và Tây Hồ 38,75. Ứng Hòa có điểm chuẩn trung bình thấp nhất 18,35, kém quận đứng đầu 20,78 điểm. Ngoài Ứng Hòa, các huyện có điểm chuẩn trung bình dưới 25 gồm: Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Ba Vì và Phúc Thọ.

Tính riêng điểm chuẩn cao nhất của mỗi khu vực, mức chênh lệch giữa nội thành và ngoại thành cũng thấy rõ. Quận Tây Hồ có trường lấy điểm chuẩn cao nhất với 43,25 (THPT Chu Văn An), trong khi đó, trường cao nhất của huyện Ứng Hòa (THPT Ứng Hòa A) chỉ lấy 26,5, chênh nhau 16,75 điểm.

Một số trường trong nhóm lấy điểm thấp hơn 25 có số nguyện vọng còn thấp hơn chỉ tiêu như Đại Cường (chỉ tiêu 280, hồ sơ 233), Lưu Hoàng (chỉ tiêu 320, hồ sơ 291), Thượng Cát (chỉ tiêu 540, hồ sơ 523)...

Như vậy, các thí sinh chỉ cần làm đủ số bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0 thì cứ đăng ký nguyện vọng 1 vào trường là trúng tuyển.

Bài liên quan