Xã hội
22/08/2015 17:11Hà Nội bao giờ hết mất nước
Hà Nội bao giờ hết mất nước là câu hỏi của rất nhiều hộ dân. Vào thời điểm nắng nóng cực độ thế này mà đường ống dẫn nước sông Đà mới đang được khắc phục.
Hà Nội bao giờ hết mất nước là câu hỏi khá quen thuộc, có từ bao lâu nay nhưng vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng. Trước tình trạng mất nước trong những ngày vừa qua tại các quận như Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm... dưới cái oi bức 40 độ C của mùa hè, người dân đang phải khổ sở nghĩ đủ cách để có nước sinh hoạt.
Có không ít người phải mang nước từ tận cơ quan về nhà, có người phải xin nước từ nhà ngoại , nhà nội về nhà cho trẻ con còn đánh răng, đun nước uống, tắm rửa... Không ít người còn phải mua từng lít nước để phục vụ cho sinh hoạt của gia đình.
"Phải biết cái nỗi khổ của người dân thì mới biết được. Bảo sao năm nào dân cũng băn khoăn không biết Hà Nội bao giờ hết mất nước" - một người dân ở quận Đống Đa chia sẻ.
Hà Nội bao giờ hết mất nước là câu hỏi khá quen thuộc, có từ bao lâu nay nhưng vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng
Anh Nguyễn Văn Hải trú hại quận Bắc từ Liêm cho hay "Mấy hôm nay mất nước, nhiều người không xin được ở đâu, nhà có trẻ con nên phải đi mua nước của những hộ dân ở Mễ Trì, một thùng 220ml nước phải mua 50.000 đồng, một khối nước cũng có giá từ 250-300 ngàn đồng".
Anh Hải còn cho biết thêm, chỉ qua mấy ngày mất nước mà có những người đã phải bỏ ra đến tiền triệu, thật là không biết Hà Nội bao giờ hết mất nước cho người dân đỡ khổ.
Hà Nội bao giờ hết mất nước là câu hỏi của những người dân đang chịu tình cảnh thiếu thốn do mất nước trong những ngày qua
Để trả lời cho câu hỏi Hà Nội bao giờ hết mất nước, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty CP nước sạch Sông Đà đã cho biết "Hiện tại, đường ống nước sạch sông Đà đang chịu trách nhiệm cung cấp khoảng 30% nhu cầu nước sạch cho người dân Hà Nội. Sự cố vỡ đường ống nước xảy ra vào hôm 13/8 vừa qua đã đo được lực ở điểm cuối ống tại vị trí vành đai 3 ở mức bình thường.
Mới đây, do sự cố vỡ đường ống nước sông Đà xảy ra một cách thường xuyên và liên tục nên qua điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố 7 bị can liên quan đến việc đường ống cấp nước sông Đà liên tục bị vỡ về tội danh "vi phạm qui định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" trong đó có ông Nguyễn Văn Khải - Phó giám đốc ban giai đoạn và ông Trương Trần Hiển - trưởng phòng vật tư. Đây là hai người công tác tại Ban quản lý dự án cấp nước sông Đà.
Câu hỏi Hà Nội bao giờ hết mất nước vẫn được người dân hi vọng sẽ không phải lặp lại quá nhiều trong tương lai
Ngoài ra còn có 4 người thuộc đoàn tư vấn giám sát thi công tuyến ống là ông Đỗ Đình Trì (trưởng đoàn giai đoạn), Nguyễn Biên Hùng, Hoàng Quốc Thống, Bùi Minh Quân, đều là giám sát viên giai đoạn.
Trước đó, ông Vũ Thanh Hải, quản đốc phân xưởng, trưởng phòng sản xuất giai đoạn thuộc Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex cũng đã bị khởi tố.
Ông Hoàng Thế Trung (nguyên giám đốc Ban quản lý dự án nước sông Đà - Hà Nội) và ông Trần Cao Bằng (nguyên giám đốc Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex) cũng đã bị bắt giam vào thời điểm đó vì tội danh tương tự.
Việc mất nước xảy ra thường xuyên khiến đảo lộn mọi sinh hoạt của người dân. Nhất là những gia đình có con nhỏ và người già. Câu hỏi Hà Nội bao giờ hết mất nước vẫn được người dân hi vọng sẽ không phải lặp lại quá nhiều trong tương lai.