Hà Nội: Cách ly 7 người đi chung xe khách với bệnh nhân Covid-19

Thứ tư, 05/08/2020, 11:49 AM

Sau khi phát đi thông báo tìm người đi cùng chuyến xe với BN 620, Cơ quan y tế đã phát hiện 25 người, trong đó, có 7 người sống ở Hà Nội đi chung chuyến xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội.

Ảnh cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực BN 620 sinh sống. Nguồn: Toquoc)

Ảnh cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực BN 620 sinh sống. Nguồn: Toquoc)

Theo Báo VnExpress và Báo Tổ Quốc, có 3 người ở quận Thanh Xuân, 1 người ở quận Long Biên, 1 người ở huyện Hoài Đức, 1 người ở quận Hoàng Mai và 1 người ở huyện Ứng Hòa. Tất cả đều đã khai báo y tế và tự cách ly tại nhà, trong đó 6 người được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, kết quả đều âm tính.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển mẫu đi xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, hiện chưa có kết quả.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã phát đi thông báo tìm những người đi cùng chuyến xe của nhà xe Kim Chi từ Đà Nẵng về Hà Nội, trả khách tại Bến xe Nước Ngầm vào sáng 28/7.

Trên xe có một bệnh nhân nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 620, nữ, 44 tuổi, ở Phủ Lý, Hà Nam, được công bố dương tính nCoV tối 2/8.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, ngoài 7 người từ Hà Nội, cơ quan chức năng đã xác định được thêm 18 trường hợp khác đi chung xe với bệnh nhân này.

Trong ngày 4/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến 18h ngày 3/8, cơ quan này đã điều tra và xác định có 10 người trên địa bàn tỉnh đi ô tô khách cùng với ca bệnh Covid-19 số 620.

Hiện 10 người này đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 5 người huyện Nông Cống, 2 người huyện Hậu Lộc, 1 người huyện Ngọc Lặc, 1 người huyện Hà Trung, 1 người ở thị xã Nghi Sơn.

Đồng thời, cơ quan y tế cũng xác định có 69 trường hợp F2 (tiếp xúc với những người F1) và đã cho giám sát, cách ly tại nhà.

Còn ngày 3/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết, tối 2/8, đơn vị này đã tìm được lái xe chở bệnh nhân 620 là người Hưng Nguyên (Nghệ An).

Ngay sau đó, lái xe này đã được đưa đi cách ly y tế tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng (3/8) mẫu bệnh phẩm của lái xe này có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV 2.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nam, ngoài bệnh nhân 620, có 2 trường hợp là vợ chồng đi cùng xe với bệnh nhân này từ Đà Nẵng về cũng đã được xác định, thực hiện cách ly, được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Cơ quan công an đang phối hợp tìm người lái xe taxi đã chở hai vợ chồng này từ nút giao Liêm Tuyền về nhà ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân.

Theo bản tin sáng ngày 5/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid-19 có liên quan đến BV Đà Nẵng. Hiện Việt Nam có 672 ca bệnh.

Bài liên quan