Hà Nội cách ly một ngõ đường Nguyễn Khánh Toàn

Thứ sáu, 29/01/2021, 08:38 AM

Nhà chức trách dựng rào chắn, phun khử khuẩn ở ngõ 92, đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy sau khi xác định một ca nghi nhiễm đêm 28/1.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bà Trịnh Thị Dung, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho hay, ca nghi nhiễm là nam sinh viên 20 tuổi, quê xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, Hải Dương, đang ở trọ tại ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn.

"Bước đầu chúng tôi xác định 30 người liên quan đến trường hợp này. Việc cách ly để khoanh vùng, điều tra dịch tễ, chưa có quyết định phong tỏa khu vực", bà Dung nói.

Ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin, kết quả điều tra dịch tễ, nam sinh là là F1 của "bệnh nhân 1552".

Nam sinh viên đang theo học ngành ngoại ngữ, ngày 27/1 có triệu chứng ho, sốt, đau họng và đã đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm ngày 28/1 là dương tính với nCoV. Bệnh nhân đã được đưa tới Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh điều trị. Hiện Bộ Y tế chưa công bố ca bệnh này.

Sáng 29/1, Bộ Y tế ghi nhận 9 ca dương tính nCoV ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương và Hà Nội, đều liên quan hai bệnh nhân 1552 và 1553.Như vậy, tổng số ca nhiễm lên 1.651, số khỏi 1.430, số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 14 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 10 người âm tính lần hai và 12 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 21.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 134; cách ly tập trung hơn 20.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phong tỏa 21 ngày kể từ 12h ngày 28/1; tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội, mức độ từng khu vực.