Hà Nội cách ly nhà một bác sĩ trở về từ Quảng Ninh

Thứ năm, 28/01/2021, 11:11 AM

Nhà chức trách phong tỏa nhà một nam bác sĩ ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội, vì làm việc ở bệnh viện nơi "bệnh nhân 1553" từng khám.

Công an lập chốt cách ly nhà bác sĩ trở về từ Quảng Ninh. Ảnh: Q.A.

Công an lập chốt cách ly nhà bác sĩ trở về từ Quảng Ninh. Ảnh: Q.A.

Sáng 28/1, ông Phạm Phú Tuấn, Chủ tịch xã Minh Cường, cho biết nam bác sĩ về nhà được vài giờ và chỉ tiếp xúc trong gia đình, hiện đã được đưa đi cách ly tập trung. "Chúng tôi đang đợi kết quả xét nghiệm của anh này để tính toán phương án cách ly y tế cả thôn", ông Tuấn nói.

Hiện khu vực nhà bác sĩ ở xã Minh Cường đã được phong tỏa và phun khử khuẩn.

Cũng trong sáng 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về phòng chống Covid-19 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi đang diễn ra Đại hội XIII. Cùng tham dự có ba Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long...

Tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương đã cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học phòng dịch và tái lập các chốt kiểm dịch ra vào tỉnh.

"Bệnh nhân 1553" được Bộ Y tế ghi nhận sáng 28/1, sau khi có triệu chứng sốt, ho khan, đau họng, tự đến bệnh viện khám và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV. Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Ca nhiễm này chấm dứt chuỗi 55 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm nCoV cộng đồng. Tổng số ca nhiễm đến nay là 1.553, số khỏi 1.430, số tử vong là 35.