Vẫn được duy trì nhưng 22 chốt kiểm soát ra vào ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội sẽ dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua.
Hà Nội chính thức dừng kiểm tra giấy xét nghiệm ở 22 chốt.

Hà Nội chính thức dừng kiểm tra giấy xét nghiệm ở 22 chốt.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội mới đây cho biết: Các chốt kiểm soát liên ngành đảm trách, tại cửa ngõ Hà Nội sẽ dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua.

Đây là quyết định được đưa ra sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Bộ Y tế đề nghị các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với những người dân thực hiện đi lại, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.

Đặc biệt, đến nay có nhiều tỉnh đã thực hiện không kiểm tra giấy tờ, giấy xét nghiệm COVID-19 của người dân lưu thông.

Theo đó, tại các vị trí chốt trực, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội sẽ chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh. Lực lượng này sẽ không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

Riêng chốt số 8 ở Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) sẽ thực hiện rút lực lượng. Các vị trí chốt trực còn lại tiếp tục duy trì lực lượng phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, tại Chỉ thị số 08-CT/TU về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội", Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ và thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, không để xảy ra ách tắc cục bộ; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bảo đảm an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng, chống dịch.

Đồng thời, các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của thành phố; không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất; đảm bảo mọi người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở…