Hà Nội công bố danh sách 11 trường quốc tế, không có trường Gateway
Mới đây, Hà Nội công bố danh sách 11 trường có tên kèm từ "quốc tế" trong quyết định thành lập và giấy phép hoạt động. Đây là những trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động.
Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách 11 trường có tên kèm từ "quốc tế" trong quyết định thành lập và giấy phép hoạt động.
Được biết, 11 trường này đều có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động với Sở GD&ĐT Hà Nội theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Những cơ sở đào tạo này sẽ dạy chương trình quốc tế cho học sinh người nước ngoài sống tại Việt Nam và cả học sinh người Việt Nam, nhưng không quá 49% tổng số học sinh.
Danh sách 11 trường cụ thể gồm có:
Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia
Trường quốc tế đa cấp Anh - Hà Nội
Trường phổ thông đa cấp Concordia Hanoi
Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Song ngữ quốc tế Horizon tại thành phố Hà Nội
Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Singapore
Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens
Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Ciputra
Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Vạn Phúc
Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế St.Paul
Trường mầm non và phổ thông quốc tế ParkCity Hà Nội
Trường Hàn Quốc tại Hà Nội
Trước đó, ông Phạm Quang Hưng - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) trong cuộc trả lời báo chí vừa qua về Trường học gắn mác Quốc tế cũng cho biết: Luật Giáo dục 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 quy định Việt Nam chỉ có 3 loại hình trường: Công lập; Dân lập; Tư thục và không có trường Quốc tế.
Trong đó, trường dân lập chỉ dành cho bậc học mầm non. Trường tư thục có 2 loại hình là: Trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường có 100% vốn đầu tư Việt Nam.
Điều lệ trường học do Bộ GD&ĐT ban hành cũng quy định cụ thể cách đặt tên trường gồm 3 thành tố: Trường, cấp học, tên riêng. Theo ông Hưng, trường hợp các trường tự gắn mác Quốc tế bởi đây là từ mà nhiều người thích dùng, với mục tiêu thu hút học sinh, tăng học phí...
Ông Hưng cho báo chí biết thêm, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra các trường có tên gắn với từ Quốc tế trong toàn TP. Tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành rà soát việc này trên toàn quốc.
Mới nhất, bên lề Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 12/8 vừa qua, ông Lê Ngọc Quang - Phó giám đốc Sở cho biết: TP hiện có 11 trường có thể gọi là Quốc tế" theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Bên cạnh đó, các trường thêm chữ "quốc tế" trong tên trường chỉ có yếu tố nước ngoài, không phải trường Quốc tế.
Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định nếu trong quyết định thành lập không có chữ quốc tế mà trường tự đưa vào để mạo danh, thu hút học sinh, là sai phạm.
"Từ những trả lời trên, dư luận mới vỡ lẽ hóa ra lâu nay đa phần học sinh và các phụ huynh đều nhầm tưởng các Trường Quốc tế là những trường được đầu tư bài bản và có chất lượng đào tạo dạy và học đạt tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế...", anh Minh Quang một phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ với chúng tôi.
Sau khi thông tin được Trưởng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy tiết lộ, PV Báo Sức Khỏe Cộng Đồng có cuộc khảo sát nhiều Trường tiểu học ở Cầu Giấy cho thấy, các trường mang danh Quốc tế vẫn xuất hiện nhan nhản.
Có thể kể ra như: Trường Quốc tế Alaska; Trường Quốc tế Global... Hay những trường học có tên nước ngoài khá hót... Một số trường đến nay đã âm thầm dỡ bỏ biển hiệu hoặc thay đổi bỏ mác Quốc tế trên website nhà trường.
Tương tự tại Hà Đông, báo chí cũng phản ánh Trường Mầm non Quốc tế IQ và Tiểu học Quốc tế IQ (địa chỉ số 55, Lê Lai, Hà Đông, Hà Nội) mới dán lại biển chỉ dẫn tên trường và bỏ hoàn toàn danh xưng Quốc tế.
Trường Quốc tế Việt - Hàn Montessori (tòa nhà Hyundai Hillstate, số 5 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội) cũng tháo dỡ chữ "Quốc tế" trong biển hiệu.
Trường Mầm non Montessori (ở Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng xóa bỏ dòng chữ tiếng Anh trên biển hiệu của trường. Tuy nhiên, trên website của nhà trường, danh xưng "International" vẫn còn.
Lãnh đạo UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, hiện nay, UBND quận đã có chỉ đạo Phòng GD&ĐT cùng UBND các phường có trường học trên địa bàn đi kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trường học. Nếu phát hiện đơn vị nào vi phạm về quy tắc đặt tên cũng sẽ xử lý.
Câu hỏi được nhiều phụ huynh cùng dư luận đặt ra lúc này đó là việc các Trường bỏ mác Quốc tế thì học bạ của học sinh có bị thay đổi, và việc các Trường bỏ mác Quốc tế có tác động thế nào đến vấn đề học phí? Việc các trường đồng loạt lấy mác Quốc tế rồi tự ý bỏ mác Quốc tế có phải lừa dối học sinh và phụ huynh? Ai là người chịu trách nhiệm khi các trường trên vô tư gắn mác Quốc tế để nâng học phí, lừa học sinh?
Trường quốc tế: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không có khái niệm trong luậtSau vụ bé 6 tuổi của Trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc quản lý nhà nước đối với các trường mang danh "quốc tế". |
Lỗ hổng trong danh xưng ‘trường quốc tế’, tâm lý sính ngoại đang hại thế hệ trẻTheo PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, hiện chưa có quy định trong việc sử dụng danh xưng “trường quốc tế”, vì thế phụ huynh gửi con đến các trường được gọi là quốc tế đồng nghĩa việc chấp nhận bị đánh lừa, bị đánh lừa mà không biết. |
Điểm tên những trường quốc tế ở Hà Nội có học phí 'khủng' đến gần nửa tỷ đồngDưới đây là những trường quốc tế ở Hà Nội có học phí khủng. Có trường học phí cao với mức lên đến trên 500 triệu một năm. |