Hà Nội: Dân Thủ đô tấp nập đi mua hoa đào chơi Rằm tháng Giêng

Thứ bảy, 08/02/2020, 12:41 PM

Sau Tết, người dân Thủ đô tấp nập bán hoa đào phục vụ khách chơi đào muộn. Đào nở muộn thường có sắc hoa thắm đẹp, giá mỗi cành đào nhỏ khoảng 70.000 - 200.000 đồng, những cành đào to giá lên tới tiền triệu.

Tờ mờ sáng người dân đã tấp nập bán hoa đào phục vụ khách

Tờ mờ sáng người dân đã tấp nập bán hoa đào phục vụ khách

Đào sau Tết được nhập chủ yếu tại vườn đào Nhật Tân và những vùng Tây Bắc.

Đào sau Tết được nhập chủ yếu tại vườn đào Nhật Tân và những vùng Tây Bắc.

Khách mua vẫn rộn rã, vào những ngày sắt rằm tháng Giêng chợ nhộn nhịp đông đúc không khác thời điểm trước Tết.

Khách mua vẫn rộn rã, vào những ngày sắt rằm tháng Giêng chợ nhộn nhịp đông đúc không khác thời điểm trước Tết.

Từng cành đào được bó trên những chiếc xe để được chở đi.

Từng cành đào được bó trên những chiếc xe để được chở đi.

Từ lâu người dân Thủ đô có thú chơi đào ngày rằm. Cành đào của 3 ngày Tết nở bung sẽ được thay bằng 1 cành đào mới hé nụ vào dịp rằm tháng Giêng, đặt trên bàn thờ tổ tiên, trước hiên nhà, hay trong phòng khách. Đủ biết rằng, người Hà Nội vẫn còn thiết tha muốn níu giữ một chút hương vị Tết cổ truyền…

Ông Đỗ Mạnh Hiệp (52 tuổi) ở Tây Hồ bảo:“Người ta nói, cả năm được rằm tháng Bảy, cả thảy được rằm tháng Giêng. Mà đặc trưng của tháng Giêng ở Hà Nội là hoa đào. Cúng rằm hay lễ chùa mà có hoa đào thì còn gì bằng”.

Người Hà Thành có thú chơi đào ngày rằm cũng thú vị như người miền Trung thích đào phai, người miền Nam thích mai vàng ngày Tết vậy. Hoa đào thắm dịp rằm tháng Giêng làm ấm đi khí trời lạnh buốt, có cảm giác hương vị Tết còn đọng lại trên từng cánh hoa đào, lan tỏa vào mỗi nếp nhà, tạo nên dư vị đặc biệt cho người dân Thủ đô.

Những cành đào tí hon và những bó đào dăm rất được ưa chuộng vào dịp cúng rằm tháng Giêng, đây chính là thời điểm người trồng đào tận thu mùa đào năm nay. 

Theo anh Tuấn, chủ một vườn đào ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, (Hà Nội) cho biết: Giá đào thời điểm sau Tết không rẻ, cành đào lớn có giá dao động từ 200.000 đến 1 triệu đồng/cành. Đào nhỏ cũng từ 70-100 nghìn đồng/cành.

Theo quan sát của PV, tại chợ Quảng An không chỉ bán đào muộn mà các loại hoa lê, hoa mận cũng được bày bán khá nhiều. Trung bình một cành lê ở chợ Quảng An có giá giao động từ 800.000 đồng đến 5 triệu đồng. 

Thường hoa đào nở muộn sẽ được bán từ sau Tết Nguyên đán cho đến rằm tháng Giêng. Nhiều người chơi đào muộn không hẳn vì đào đẹp mà vì muốn thấy không khí Tết ấm áp kéo dài hơn. 

Những cành đào tí hon và những bó đào dăm rất được ưa chuộng vào dịp cúng rằm tháng Giêng.

Những cành đào tí hon và những bó đào dăm rất được ưa chuộng vào dịp cúng rằm tháng Giêng.

Dù Tết Nguyên Đán đã qua nhưng các điểm bán đào và lê rừng vẫn thu hút khá đông người mua. Từ mùng 8 tháng Giêng, dọc đê chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), đào được bày bán nhiều chờ khách tới xem.

Dù Tết Nguyên Đán đã qua nhưng các điểm bán đào và lê rừng vẫn thu hút khá đông người mua. Từ mùng 8 tháng Giêng, dọc đê chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), đào được bày bán nhiều chờ khách tới xem.

Đào bày bán trên nhiều tuyến đường phục vụ nhu cầu của người dân.

Đào bày bán trên nhiều tuyến đường phục vụ nhu cầu của người dân.

Không chỉ có đào, lê rừng cũng được bày bán khá nhiều. Trung bình một cành lê ở chợ Quảng An có giá giao động từ 800.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Không chỉ có đào, lê rừng cũng được bày bán khá nhiều. Trung bình một cành lê ở chợ Quảng An có giá giao động từ 800.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Bài liên quan