Hà Nội dỡ 30 chốt cách ly ở cửa ngõ

Thứ tư, 29/04/2020, 19:01 PM

Trưa 29/4, lực lượng liên ngành Hà Nội đã tháo dỡ 30 chốt cách ly ở cửa ngõ. Có nghĩa là người dân vào thành phố không phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế nữa.

Lực lượng liên ngành Hà Nội dỡ chốt số 3 trên quốc lộ 21B trưa 29/4.

Lực lượng liên ngành Hà Nội dỡ chốt số 3 trên quốc lộ 21B trưa 29/4.

Theo Vnexpress, lều bạt dã chiến tại 30 chốt cách ly ở cửa ngõ vào thủ đô đã được lực lượng liên ngành Hà Nội tháo dỡ trưa 29/4.

Đại úy Trần Duy Hưng cho biết chốt số 3 trên quốc lộ 21B (huyện Kim Bảng, Hà Nam), nhận được lệnh dỡ chốt vào sáng 29/4. 9 thành viên ở chốt này gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an địa phương, thanh tra giao thông và nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị công tác.

Trong 29 ngày qua, chốt số 3 này đã kiểm soát, đo thân nhiệt hơn 20.000 người, cũng như nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

"Người dân đi qua chốt đều hợp tác đo thân nhiệt, khai báo y tế. Quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi còn được người dân gửi tặng thực phẩm, nước uống", đại úy Hưng nói.

Hà Nội đã lập 30 chốt trên các trục đường ra vào cửa ngõ từ đêm 1/4, hực hiện chỉ thị 16 cách ly xã hội. Theo thống kê của Công an thành phố, sau 29 ngày, các chốt giám sát khoảng hai triệu phương tiện, người ra vào thành phố, đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông.   

Việt Nam đã ghi nhận 270 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 221 người đã khỏi, không ai tử vong. 

Hà Nội từ ngày 15/4 đến nay không phát sinh ca bệnh mới. Tổng số ca bệnh trên địa bàn là 112, trong đó 82 người đã khỏi bệnh.

Bài liên quan