Hà Nội đóng cửa quán bar, karaoke hết tháng 3 để phòng dịch Covid-19

Thứ sáu, 13/03/2020, 14:07 PM

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả quán bar, nhà karaoke phải phun khử trùng và tạm thời đóng cửa không hoạt động đến hết tháng 3 nhằm phòng dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu quán bar, karaoke đóng cửa hết tháng 3 nhằm phòng dịch Covid-19. (Ảnh: IT).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu quán bar, karaoke đóng cửa hết tháng 3 nhằm phòng dịch Covid-19. (Ảnh: IT).

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 13/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các quán bar, quán karaoke, những danh thắng, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố phải tiến hành phun khử khuẩn, tạm thời đóng cửa hết tháng 3.

Theo Chủ tịch Hà Nội, những trường hợp âm tính sau 14 ngày cách ly mới chỉ là “vui bước đầu”. Bởi thực tế, có những trường hợp đặc biệt thời gian phát bệnh lâu hơn 14 ngày. Vì vậy, những trường hợp âm tính sau 14 ngày không nên đi lại nhiều.

Đồng thời, đề nghị những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân phải cách ly tại bệnh viện, tiếp xúc của tiếp xúc thì phải cách ly tại nhà, thường xuyên phải rửa tay, tắm bằng xà phòng, đeo khẩu trang.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan rà soát những người có liên quan đến hai chuyến bay có người nhiễm virus Corona cần có sự tham gia của người dân, cộng đồng du lịch, cơ sở lưu trú… mới có thể hạn chế thấp nhất dịch bệnh trọng thời gian tới.

“Bài học ở Bình Thuận vẫn còn nguyên giá trí, chúng ta chỉ cần lơ là một chút là con số lây nhiễm tăng lên rất nhanh. Tôi tin những ngày tới nguy cơ lây nhiễm rất cao”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Y tế chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác cách ly người bệnh, kiểm tra quy trình cụ thể khi phải chăm sóc cho bệnh nhân dương tính, tập huấn cho các cán bộ y tế, rút kinh nghiệm từ trường hợp của Bệnh viện Hồng Ngọc, Bệnh viện Xanh Pôn.

Tại cuộc họp, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, đã tiếp tục chỉ đạo toàn bộ lực lượng Công an rà soát các trường hợp từ F1, F4 đối với những trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Tiếp tục rà soát người nước ngoài, người Việt Nam đi qua những nước có vùng dịch trên thế giới. Đã xử lý nghiêm 35 trường hợp đăng tin bài sai sự thật; 155 trường hợp có hành vi buôn lậu, đầu cơ khẩu trang y tế, bỏ các chất thải y tế không đúng quy định.

Bài liên quan