Hà Nội FC đánh bại Nam Định dù thiếu vắng nhiều trụ cột

Thứ bảy, 07/03/2020, 20:54 PM

Hà Nội FC đã khẳng định được sức mạnh của nhà đương kim vô địch với chiến thắng đầu tay ở vòng mở màn V.League 2020.

Empty

Sau khi Hà Nội phát hiện ca nhiễm dịch Covid-19, VPF đã dự định hoãn trận Hà Nội FC tiếp đón CLB Nam Định trên sân Hàng Đẫy.

Mặc dù vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng cục TDTT đã quyết định trận đấu sẽ vẫn diễn ra đúng lịch nhưng phải trong điều kiện nghiêm ngặt về y tế. Trước giờ bóng lăn, cầu thủ hai đội và giới truyền thông đều được kiểm tra nhiệt độ và rửa tay trước khi vào sân.

Ở màn tiếp đón Nam Định, Hà Nội FC thiếu vắng rất nhiều trụ cột. Ngoài Duy Mạnh chấn thương nặng có thể nghỉ hết mùa, Đình Trọng cũng cần thêm thời gian để hồi phục. Trong khi đó, Quang Hải cũng không có tên trong đội hình xuất phát.

Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn được đánh giá cao hơn đội bóng thành Nam. Thực tế, chỉ sau 8 phút bóng lăn, nhà đương kim vô địch đã có bàn thắng mở tỷ số. Văn Quyết thực hiện pha căng ngang khiến Quốc Hường lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Không tấn công quá áp đảo, nhưng Hà Nội FC dễ dàng có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 23. Cú sút xa của Ngân Văn Đại không quá hiểm hóc nhưng thủ môn Đinh Xuân Việt lại có pha đổ người chậm chạp dẫn đến bàn thua và 2-0 nghiêng về Hà Nội FC cũng là tỷ số của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Nam Định bất ngờ chơi tấn công và sớm có bàn rút ngắn xuống còn 1-2 sau pha đánh đầu của Đỗ Merlo ở phút 56. Tinh thần của các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ lên khá cao sau bàn thắng này.

Empty

Nhưng đến phút 72, sau khi chống đỡ được những đường lên bóng của Nam Định, Hà Nội FC có bàn thắng thứ ba. Đức Huy đá phạt góc, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành đội khách và Bùi Hoàng Việt Anh đã nhanh chân dứt điểm tung lưới Đinh Xuân Việt.

Phút 86, Nam Định có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 pha lập công của Rafaelson, nhưng ngay lập tức Pape Omar trả lời bằng bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng Thủ đô. Thắng thuyết phục Nam Định với đội hình không phải mạnh nhất, Hà Nội FC đã cho thấy chiều sâu đội hình cũng như sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của V.League.

Bài liên quan