Hà Nội FC đấu với SLNA, HLV Chu Đình Nghiêm tuyên bố 'khóa' Phan Văn Đức

Thứ ba, 16/06/2020, 06:48 AM

HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ trước trận Hà Nội FC đấu với SLNA tối 18/6 tại vòng 5 V-League 2020.

Phan Văn Đức sẽ là mối nguy hiểm với hàng thủ của Hà Nội FC trong trận đấu tối 18/6 tới.

Phan Văn Đức sẽ là mối nguy hiểm với hàng thủ của Hà Nội FC trong trận đấu tối 18/6 tới.

Vào 19h00 tối 18/6 tới, Hà Nội FC sẽ tiếp đón SLNA trên sân Hàng Đẫy, trận đấu được xem là tâm điểm của vòng 5 V-League 2020.

Trước chuyến hành quân ra Thủ đô, SLNA đang có phong độ rất tốt với 4 trận bất bại (2 thắng, 2 hòa), có được 8 điểm và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Nghệ có số điểm bằng với Sài Gòn FC và Viettel, nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng bại.

Thành tích ấn tượng trên của SLNA có đóng góp rất lớn của Phan Văn Đức, tiền vệ sinh năm 1996 quê Yên Thành đang trở lại vô cùng mạnh mẽ sau chấn thương.

"Với trường hợp của Phan Văn Đức, không phải đến bây giờ mà từ trước khi lên U23 Việt Nam, cậu ấy đã có tố chất của 1 cầu thủ đột biến. Dù thấp nhưng Đức chơi đầu tốt, xâm nhập vòng cấm rất tốt. Với sức trẻ của và sự nhạy bén của Đức, chúng tôi sẽ cố gắng phong tỏa và khoá, không để tiền vệ của họ rảnh chân chuyền cho Phan Văn Đức", HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá về cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía SLNA và tuyên bố sẽ "khóa" Phan Văn Đức.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận, Hà Nội FC luôn gặp khó khăn trước SLNA ở bất cứ thời điểm nào. Hơn nữa, ở mùa giải này, đội bóng xứ Nghệ đang bất bại với 4 trận chưa thủng lưới nên khó khăn càng nhiều hơn với nhà đương kim vô địch V-League.

Trong khi đó, Hà Nội FC lại gặp vấn đề về hàng thủ khi những nhân tố thay thế Đình Trọng, Duy Mạnh (chấn thương dài hạn) đều chưa đạt hiệu quả như mong muôn.

"Còn hậu vệ biên Văn Dũng đá ổn định nhưng vị trí hậu vệ phải luân chuyển giữa Đức Huy, Văn Kiên và Lê Văn Xuân. Hà Nội FC đang muốn trong thời gian ngắn nhất giúp hàng phòng ngự ổn định bởi các cầu thủ cần chơi với nhau nhiều để hiểu được tố chất từng người. Hết mùa giải 2019, trụ cột hàng phòng ngự của Hà Nội FC thiếu nhiều, nhân tố mới chưa hóa nhập được cần thời gian", HLV Chu Đình Nghiêm nói về hàng thủ của Hà Nội FC hiện tại.

Ở màn tiếp đón SLNA, Hà Nội FC không có sự phục vụ của hai trụ cột là Moses và Quang Hải. Moses bị đau liên cơ sườn, cần ít nhất 2 tuần để trở lại. Trong khi đó, kết quả thăm khám cho thấy, Quang Hải hơi dập cơ đùi sau và phải chờ bình phục.

"Việc mất những nhân tố quan trọng khiến chúng tôi rất lo lắng. Nhưng Hà Nội FC không dựa vào 1-2 cầu thủ, chúng tôi sẽ tìm nhân tố mới khóa lấp", HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định.

Bài liên quan