Hà Nội FC lên tiếng bảo vệ Duy Mạnh sau tin đồn đánh vợ thì không ổn chút nào

Thứ năm, 14/05/2020, 15:25 PM

Nhà báo Trương Anh Ngọc cảm thấy ngạc nhiên trước việc Hà Nội FC lên tiếng yêu cầu đính chính thông tin về Duy Mạnh đánh vợ trên fanpage của câu lạc bộ.

Nhà báo Trương Anh Ngọc ngạc nhiên khi Hà Nội FC lên tiếng bảo vệ Duy Mạnh vì đó là chuyện cá nhân của trung vệ người Đông Anh.

Nhà báo Trương Anh Ngọc ngạc nhiên khi Hà Nội FC lên tiếng bảo vệ Duy Mạnh vì đó là chuyện cá nhân của trung vệ người Đông Anh.

“Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi chưa từng thấy một CLB nào trên thế giới đưa ra một tuyên bố liên quan đến đời tư cầu thủ của mình cả. Ngay cả những CLB lớn, có những cầu thủ ngôi sao đêm hôm trước họ đi sàn nhảy, gây ra chuyện gì đó và xuất hiện trên các trang báo là cải họ cũng không có bất cứ một thông cáo nào liên quan đến vấn đề này cả.

Tôi cảm thấy trong câu chuyện của Duy Mạnh và trước đó là câu chuyện chia lợi nhuận quảng cáo của cầu thủ từ facebook thì Hà Nội vội vàng và sốt sắng quá.

Khi tôi đọc thông cáo liên quan đến Duy Mạnh, tôi thấy có một dòng rất rõ là Hà Nội đứng ra bảo vệ hình ảnh cho Duy Mạnh. Tôi đặt ra câu hỏi, là liệu có một thỏa thuận nào giữa Duy Mạnh – một người có thể lên tiếng trên facebook của mình - ủy quyền cho Hà Nội làm điều này không?

Tôi nghĩ, một CLB bóng đá lớn, một CLB đang hướng tới chuyên nghiệp cần phải biết cách xây dựng hình ảnh. Phải có những định hướng về truyền thông tốt hơn. Chứ một tin đồn mà phải lên tiếng như vậy thì không ổn chút nào cả”, nhà báo Anh Ngọc đưa ra quan điểm của mình trong cuộc giao lưu trên Next Sports.

Theo nhà báo Trương Anh Ngọc, phản ứng của Hà Nội FC cho thấy thiện ý của đội bóng chủ sân Hàng Đẫy trong việc bảo vệ cầu thủ của mình. Mặc dù vậy, cách làm này của Hà Nội FC nó thể mang tới phản ứng ngược.

“Đó không phải là một phần trách nhiệm thực sự của CLB Hà Nội trong vấn đền này. Họ nên liên quan đến các vấn đề chuyên môn, liên quan đến vấn đề phát triển hình ảnh chung của cả đội bóng hơn.

Bây giờ một đội bóng hơn 20 con người, chưa kể ban huấn luyện nữa mà bất cứ chuyện gì liên quan đến đời tư của họ, CLB cũng lên tiếng thế thì không ổn, không hay ho chút nào cả”, nhà báo Anh Ngọc nhấn mạnh.

Nhà báo Trương Anh Ngọc.

Nhà báo Trương Anh Ngọc.

Trước đó, nghi vấn Duy Mạnh đánh vợ xuất phát từ dòng chia sẻ trên story Instagram của Quỳnh Anh: “Ủa nhậu xỉn là được quyền chửi bới, dùng từ ngữ xúc phạm vợ con?”. Một ngày sau, Facebook Quỳnh Anh lẫn Duy Mạnh được fan phát hiện đều gỡ bỏ hiển thị “đã kết hôn”.

Sau khoảng thời gian giữ im lặng, Quỳnh Anh không thể để tin đồn lan truyền thêm nữa và chính thức lên tiếng trên trang cá nhân bằng một bài viết dài kèm những hình ảnh hạnh phục bên Duy Mạnh.

Trong khi đó, CLB Hà Nội khẳng định thông tin liên quan tới đời tư của cầu thủ Duy Mạnh bị lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là “bịa đặt, sai sự thật” và đề nghị các cá nhân, đơn vị đăng tải thông tin phải công khai đính chính.

“Kính gửi Anh/Chị!

Trong nhiều năm qua, CLB bóng đá Hà Nội đã và đang nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, sự quan tâm của các cơ quan truyền thông và anh/chị/em phóng viên báo chí. Để đáp lại sự yêu mến đó, Ban Lãnh đạo, Ban huấn luyện và cầu thủ luôn nỗ lực hết mình nâng cao về trình độ chuyên môn, hướng tới thành tích cao nhất trong các giải đấu tham dự. Cùng với đó, chúng tôi luôn quan tâm và chú trọng việc xây dựng hình ảnh, văn hóa của đội bóng, xứng đáng với tên gọi “niềm tự hào Thủ đô” thông qua các hoạt động online, ofline được đông đảo khán giả đón nhận.

Dù vậy, thời gian gần đây, CLB bóng đá Hà Nội nhận được một số thông tin không tích cực về đời sống cá nhân của các thành viên đội bóng xuất hiện trên các trang mạng xã hội… Với quan điểm tôn trọng quyền cá nhân của các thành viên nhưng cần điều chỉnh khi cần thiết, tránh ảnh hưởng tới tập thể, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã có những trao đổi kịp thời với toàn thể đội bóng nhằm tìm hiểu, đưa ra phương án bảo đảm danh dự của cá nhân và Câu lạc bộ.

Mới nhất, tối ngày 11/05/2020, thông tin liên quan đến cầu thủ Duy Mạnh có những hành động không đẹp với người thân trong gia đình là bịa đặt, sai sự thật. Với danh nghĩa là đơn vị quản lý và đại diện hợp pháp cầu thủ Duy Mạnh, Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội – T&T đề nghị các cá nhân, đơn vị đăng tải thông tin trên phải công khai đính chính. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xử lý cá nhân, đơn vị vẫn đăng tải thông tin sai sự thật theo pháp luật. CLB bóng đá Hà Nội trân trọng cám ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chúc cho tình cảm giữa "Niềm tự hào thủ đô" và anh/chị ngày càng bền chặt.

Trân trọng.”

Bài liên quan