Hà Nội: Hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

Thứ hai, 02/03/2020, 10:49 AM

Người dân viết đơn “tố” hàng loạt hộ dân tại phường Yên Sở (Hà Nội) lấn chiếm đất công, phá hoại đất nông nghiệp, tự ý đổ đất, gạt nền xây dựng hàng nghìn m2 nhà xưởng, quán xá, xưởng sản xuất... chính quyền biết chuyện làm “ngơ”?.

Khu xưởng xây sai phép tại khu Đồng Giêng được người dân phản ánh lấn chiếm đất nông nghiệp.

Khu xưởng xây sai phép tại khu Đồng Giêng được người dân phản ánh lấn chiếm đất nông nghiệp.

Toàn cảnh Khu xưởng xây sai phép tại khu Đồng Giêng.

Toàn cảnh Khu xưởng xây sai phép tại khu Đồng Giêng.

Sai phạm chưa hồi kết

Sau khi Báo Sức Khỏe Cộng Đồng có bài phản ánh: “Hoàng Mai (Hà Nội): Chiếm đất công, đất nông nghiệp xây nhà xưởng”, ra ngày 30/08/2019 vừa qua. Trong bài nêu rõ loạt yếu kém trong công tác quản lý của lãnh đạo phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến tình trạng lấn chiếm, xây dựng và sử dụng đất nông nghiệp “vô phép” của hộ dân Nguyễn Văn Qúy, xứ Đồng Giềng, phường Yên Sở.

Sau khi bài báo xuất bản, nhiều độc giả phản hồi tới tòa soạn, mong cơ quan báo chí đồng hành tiếp tục phản ánh tiêu cực, đấu tranh hành vi sai phạm đất đai. Đồng thời, qua cơ quan báo đài người dân đặt câu hỏi tại sao hàng loạt sai phạm được người dân kiến nghị, phản ánh cụ thể trong đơn gửi thẳng lãnh đạo phường đến nay không được xử lý? Phải chăng đứng sau công trình, nhà xưởng của người nhà lãnh đạo phương? 

Liệu có hay không việc lãnh đạo phường Yên Sở cố tình che giấu sai phạm, “ỉm” thông tin trước báo chí, bao che cho sai phạm tồn tại? Năng lực lãnh đạo, xử lý công việc của lãnh đạo phường Yên Sở hiện nay cũng bị đặt dấu hỏi.

Việc nhiều hộ dân xây dựng nhà xưởng trái phép khiến bạn đọc bức xúc về cách quản lý, xử lý sai phạm của chính quyền địa phương khiến đất công bị chiếm, đất nông nghiệp bị phá hoại, quy hoạch đô thị bị băm nát... phải chăng chính quyền “bất lực” ?

Để có câu trả lời khách quan, đa chiều, mới đây, phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã có buổi làm việc với ông Cao Văn Quyết, Phó chủ tịch UBND phường Yên Sở.

Ông Quyết cho biết: “Khu đất ông Nguyễn Văn Qúy lấn chiếm là có, thế nhưng lấn chiếm đến đâu phường xử lý đến đó, không có việc sai phạm”.

Tại sao người dân khẳng định gia đình nhà ông Nguyễn Văn Qúy lấn chiếm đất công hàng nghìn m2 nhưng lãnh đạo phường Yên Sở khẳng định không có chuyện đó. Vậy ai đúng, ai sai?

Gia đình ông Nguyễn Văn Qúy xây lán, dựng xưởng, đổ bê tông làm bãi tập kết xe ô tô trung chuyển hàng hóa đã được cấp phép? Phóng viên Báo Sức khỏe Cộng Đồng sẽ đợi câu trả lời từ lãnh đạo quận Hoàng Mai.

Báo Sức khỏe cộng đồng tiếp tục thông tin!.

Bài liên quan
Bài liên quan