Hà Nội: Hàng nghìn người dân đổ xô đi làm thẻ xe buýt miễn phí

Thứ hai, 26/08/2019, 11:46 AM

Hàng nghìn người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến các trung tâm đăng ký thẻ sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm thủ tục cấp thẻ miễn phí.

ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
Căn cứ theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người thuộc hộ nghèo. Riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí sử dụng không cần cấp thẻ.
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
Ngoài ra, đối tượng ưu tiên cũng được mở rộng hơn. Nếu như trước đây, chỉ người có hộ khẩu trên địa bàn Hà Nội mới được ưu tiên thì nay người ngoại tỉnh chỉ cần có xác nhận thường xuyên đi lại trên địa bàn Thủ đô cũng được cấp thẻ. Chính sách mới này nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, góp phần hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
 Theo đó trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội hiện có gần 50 điểm cố định, 17 điểm lưu động có thể cấp thẻ xe buýt miễn phí. Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 26/8  tại Trung tâm Điều hành bến xe Kim Mã (Hà Nội), hàng nghìn người có công với cách mạng, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, người cao tuổi (trên 60 tuổi)… đến làm thủ tục cấp thẻ miễn phí.
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
Vì lượng người đổ về điểm bán vé Kim Mã sáng nay để làm thẻ quá đông, nhiều người phải kê ghế, ngồi hành lang để ghi thông tin.
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
Tuy nhiên, ai cũng tỏ ra vui vẻ khi được làm thẻ miễn phí. 
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Huyền, nhân viên tại điểm bán vé xe buýt số 1 Kim Mã cho biết: "Việc làm thẻ xe buýt miễn phí diễn ra từ mấy ngày trước, nhưng chỉ có ít người đến làm, hôm nay là ngày đông nhất. Từ sáng tới giờ có đến hàng nghìn người từ các quận đổ về đây làm thẻ. Mấy hôm trước làm thẻ có thể lấy ngay vì nhân viên đông, mọi người nghe thông tin nên hôm nay đổ xô đến đây. Tuy nhiên, vì lượng người đến đây ngày một đông, nhân viên không đủ để đón tiếp nên phải hẹn ngày để trả thẻ cho mọi người sang thời gian khác". 
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
Theo chị Huyền cho biết, hồ sơ làm thẻ xe buýt miễn phí bao gồm: Tờ khai đăng ký cấp thẻ miễn phí (theo mẫu) có dán ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp trong vòng 1 năm); bản chụp giấy chứng nhận người có công (đối với người có công), giấy tờ tùy thân có ảnh (đối với người cao tuổi), bản chụp giấy xác nhận mức độ khuyết tật (đối với người khuyết tật), bản chụp giấy chứng nhận người nghèo (đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo) và xuất trình bản chính, giấy tờ tùy thân có ảnh để kiểm tra đối chiếu.
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
Không chỉ người cao tuổi, một số người khuyết tận trên địa bàn Hà Nội cũng tìm đến đây để làm thẻ xe buýt miễn phí.
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
Chia sẻ với PV, chú Bùi Văn Thái (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Tôi biết thông tin này cũng lâu rồi, báo cho bạn bè đi làm, hôm thứ 7 vừa rồi tôi mới đến làm, hôm nay thì lấy được thẻ, thủ tục khá đơn giản. Việc phát vé xe buýt miễn phí giúp chúng tôi rất nhiều trong việc đi lại, trước đây mỗi lần muốn đi đâu đều phải đi taxi hoặc xe ôm, rất tốn kém. Nhưng bây giờ có thẻ xe buýt này tôi với vợ có thể đi lại thuận tiện hơn"
ha-noi-hang-nghin-nguoi-cao-tuoi-do-xo-di-lam-ve-xe-buyt-mien-phi
Thẻ xe buýt có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp; riêng với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng trong năm (đến hết ngày 31.12). 
 

Khuyến cáo mới của Mỹ: Người cao tuổi không nên bổ sung canxi, vitamin D

Theo tờ CBS, hôm 17/4, Lực lượng Đặc biệt về Các dịch vụ Phòng ngừa của Mỹ (USPSTF) đã ban hành khuyến cáo mới cho rằng, người cao tuổi (65 tuổi trở lên) nên tránh bổ sung vitamin D và canxi bởi điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe.

 

Thành lập hàng loạt điểm cố định, xe buýt tránh nóng miễn phí cho người lao động

Các đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu có một nơi tránh nắng nóng buổi trưa để tái tạo sức cho người lao động ngoài trời càng trở nên thiết yếu. Sau khi lập hai điểm tránh nóng thí điểm cho người dân và thu được kết quả khả quan, Hội chữ thập đỏ Việt Nam lập 15 điểm tránh nóng cố định, cũng như xe buýt tránh nóng lưu động miễn phí cho người lao động ở Thủ đô và sẽ nhân rộng mô hình ra các tỉnh khác.

 

Bà Nguyễn Bích Quy tường trình thêm chi tiết vụ bé trai chết trong xe buýt

Bà Nguyễn Bích Quy cho rằng do hoảng loạn nên trước đây không nhớ rõ chi tiết vụ bé Long trên xe buýt trường Gateway, giờ mới nói cụ thể.