Xã hội
18/07/2015 17:35Hà Nội không nhận các tử tù ngoại tỉnh để giảm gánh nặng cho thủ đô
Sáng ngày 17/7, tại hội thảo do Ủy ban Tư Pháp tổ chức, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội kiến nghị Hà Nội không nhận các tử tù ngoại tỉnh, đồng thời, kiến nghị xây dựng phòng thi hành án tử hình ở các tỉnh khác, giảm bớt gánh nặng cho thủ đô.
Hà Nội không nhận các tử tù ngoại tỉnh để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phòng giam
Theo Pháp Luật TPHCM, thiếu tướng Đinh Văn phát biểu tại hội nghị, theo quy định mới của Bộ luật hình sự về việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, Bộ Công an đã xây dựng năm phòng thi hành án tại năm tỉnh, thành, trong đó một đặt tại Hà Nội. Ban đầu, Bộ giao cho Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành án tử hình cho tử tù đến từ 12 tỉnh, nhưng gần đây đã nâng lên thành 18.
Ông Toản nêu ý kiến: “Cử tri Hà Nội rất băn khoăn. Là thủ đô, trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước mà lại phải làm những việc như vậy không hay chút nào. Chúng tôi đã báo cáo, kiến nghị Bộ không giao Hà Nội làm như vậy nữa. Cần khẩn trương xây dựng phòng thi hành án ở các tỉnh khác, giảm bớt gánh nặng cho Hà Nội”.
Theo thiếu tướng Toản, cơ sở tạm giam, tạm giữ ở thủ đô đang rất xuống cấp. Mới tuần trước, khi kiểm tra nhà tạm giữ ở Công an huyện Hoài Đức, thấy tình trạng “không thể chấp nhận được”, lãnh đạo Công an Hà Nội đã quyết định dừng xây dựng một trụ sở làm việc để tập trung đầu tư xây dựng lại nhà tạm giam này.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản kiến nghị xây dựng phòng thi hành án tử hình ở các tỉnh khác
Phó giám đốc công an Toản cho biết, lý do khiến cơ sở vật chất của các nhà tù ở Hà Nội xuống cấp là do tình trạng quá tải, phải tiếp nhận 26 nhìn lượt can phạm, phạm nhân mỗi năm. Phần lớn các trại giam, nhà tạm giam của Công an thành phố Hà Nội đã xuống cấp, ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Hệ thống chăm sóc y tế dành cho phạm nhân cũng rất thiếu thốn.
Ông Toản cho rằng, phải ở trong điều kiện như thế chính là nhục hình mà các phạm nhân phải chịu. Vì thế, ông kiến nghị một số biện pháp nhằm giảm tải cho hệ thống trại giam của Hà Nội. Trong đó có đề xuất ban hành đề án tạm tha có điều kiện cho phạm nhân. Theo thiếu tướng Toản, đây là một biện pháp nhân đạo, hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp 2013.
Cố vấn chính sách của UNDP tại Việt Nam, luật sư Scott Ciment khuyến cáo: “Sự ngược đãi về thể xác và giam trong phòng tối đối với những người bị tạm giam, tạm giữ bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm. Cùm chân, cùm tay cũng bị coi là một hình thức dùng nhục hình”.
Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an đề nghị Quốc hội và Chính phủ có kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống trại giam, nhằm đảm bảo quyền công dân, quyền con người.


