Thứ năm, 28/11/2019, 10:02 AM
  • Click để copy

Cao ốc ở Hà Nội lại rung lắc vì xảy ra động đất

Sáng sớm nay (28/11), nhiều người dân sinh sống ở các chung cư cao tầng khu vực nội thành Hà Nội có cảm giác chóng mặt, đồ vật rung lắc nhẹ. Bước đầu xác định hiện tượng này do ảnh hưởng động đất ở Cao Bằng.

Những ngày gần đây nhiều người dân Hà Nội cảm nhận được rung lắc do động đất. (Ảnh: FB).
Những ngày gần đây nhiều người dân Hà Nội cảm nhận được rung lắc do động đất. (Ảnh: FB).

Theo phản ánh của một số hộ dân sinh sống ở các chung cư cao tầng trong nội thành Hà Nội: Vào sáng sớm nay, họ đang ngồi trong nhà thì có cảm giác chóng mặt, nhìn đồ vật thấy rung lắc nhẹ.

Cảm giác cũng giống như những lần trước đó khiến nhiều người phán đoán hiện tượng trên khả năng do ảnh hưởng của động đất.

Liên quan đến vụ việc Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết: Vào hồi 23h49'50" (giờ GMT) ngày 27/11/2019 tức 6h49'50" ngày 28/11/2019 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 4.7 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.844 độ vĩ Bắc, 106.581 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vì thế rất có thể trận động đất này ảnh hưởng đến Hà Nội khiến những người dân sống ở các chung cư cao tầng có cảm giác rung lắc nhẹ.

"Những trận động đất lớn, trung bình vẫn thường kèm theo tiền chấn và dư chấn. Trận động đất sáng sớm nay ở Cao Bằng có độ lớn 4.7 độ richter thì cũng nhẹ thôi" - ông Xuân Anh cho biết thêm.

Cũng theo ông Xuân Anh - Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, ngày 21/11 vừa qua, nhiều nhà cao tầng khu vực nội thành Hà Nội cũng gặp phải hiện tượng rung lắc. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, hiện tượng đó là do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 6.1 độ richter xảy ra tại Lào.

Theo Viện Vật lý địa cầu, trận động đất ở Lào diễn ra tại tỉnh Sayaboury lúc 23h50 ngày 20/11 (giờ GMT), tức 6h50 giờ địa phương ngày 21/11, với độ lớn 6.1 độ richter và độ sâu là 38km.

Tiếp đến, ngày 25/11, tại tỉnh Cao Bằng xảy ra 2 trận động đất. Trận thứ nhất lúc 8h18, xảy ra ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có độ lớn 5.4 độ richter, độ sâu 14km; Trận thứ 2 xảy ra lúc 10h56'51" cũng xảy ra ở huyện Trùng Khánh với độ lớn 3.8 độ richter, độ sâu khoảng 10km.

Có thể do ảnh hưởng của 2 trận động đất này mà các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội người dân cảm nhận thấy rung lắc trong buổi sáng 25/11.

Link gốc: http://baosuckhoecongdong.vn/cao-oc-o-ha-noi-lai-rung-lac-vi-xay-ra-dong-dat-143188.html